Trợ lý Lee Young-jin truyền lửa cho lứa U11-U13 tranh tài cúp thiếu niên nhi đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sự có mặt của trợ lý HLV Park Hang-seo, ông Lee Young-jin, khiến các cầu thủ nhí tham gia tranh tài giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp truyền hình BRT 2022 trở nên hứng khởi. Nhiều bạn nhỏ như được tiếp thêm động lực khi được bác Lee ký tặng lên áo.
Trợ lý Lee Young-jin truyền lửa cho lứa U11-U13 tranh tài cúp thiếu niên nhi đồng ảnh 1

Sự có mặt của ông Lee giúp các cầu thủ trẻ có thêm động lực để nuôi dưỡng đam mê, hy vọng biến giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thành sự thực. Trong ảnh, ông Lee đang chụp hình cùng các cầu thủ nhí U11.

Trợ lý Lee Young-jin truyền lửa cho lứa U11-U13 tranh tài cúp thiếu niên nhi đồng ảnh 2

HLV Lee Young-jin nhận lời tham gia sự kiện khiến không ít cầu thủ nhí háo hức đến tham gia để gặp trực tiếp thần tượng vốn là người thân cận nhất của HLV Park Hang-seo. Trong ảnh, thủ môn Nguyễn Việt Dũng của đội U13 TP Vũng Tàu háo hức khoe áo đấu có chữ ký bác Lee. Dũng rất thần tượng thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam.

HLV Lee Young-jin cho biết: “Tôi rất hân hạnh được nhận lời mời tham dự sự kiện này. Tôi chúc mừng các đội bóng đã lọt vào vòng chung kết lần này, hy vọng các em nỗ lực để thi đấu và chiến thắng. Dù kết quả có thế nào thì các em hãy chơi bóng đẹp mắt, công bằng và quyết tâm”.

Trợ lý Lee Young-jin truyền lửa cho lứa U11-U13 tranh tài cúp thiếu niên nhi đồng ảnh 3

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh đang trao đổi cùng đại diện BTC giải, phía sau là các tuyển trạch viên đến từ các CLB.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh phát biểu trong ngày tranh tài đầu tiên: “Tôi rất vinh dự, tự hào được đến đây hôm nay để dự sự kiện này. Tôi được biết đây là giải đấu bổ ích cho các em, nó cũng ghi nhận nỗ lực của Ban tổ chức nhằm tạo ra sân chơi cho trẻ em trong dịp hè, giúp các em thể hiện đam mê, khát khao chơi bóng, rèn luyện thể chất bên cạnh văn hoá.Giải đấu đã xuất hiện nhiều tài năng đóng góp cho bóng đá Việt Nam, có nhiều tấm gương thể thao cao thượng mà giới truyền thông đã từng đăng tải. Những ngày hè sắp tới đây sẽ rất sôi động và tôi xin chúc giải đấu sẽ thành công tốt đẹp”.

Trợ lý Lee Young-jin truyền lửa cho lứa U11-U13 tranh tài cúp thiếu niên nhi đồng ảnh 4

Nhiều pha tranh cướp bóng ác liệt với chất lượng chuyên môn cao giữa U13 TX. Phú Mỹ (áo hồng) và U13 huyện Côn Đảo.

Trợ lý Lee Young-jin truyền lửa cho lứa U11-U13 tranh tài cúp thiếu niên nhi đồng ảnh 5

Tuy rất cố gắng nhưng trước một đương kim vô địch có trình độ cao hơn, U13 huyện Côn Đảo thất thủ với tỷ số cách biệt 7-0 trong trận ra quân.


Trợ lý Lee Young-jin truyền lửa cho lứa U11-U13 tranh tài cúp thiếu niên nhi đồng ảnh 6

U11 TP Vũng Tàu (áo vàng) thắng áp đảo U11 huyện Long Điền 4-0 trong trận khai mạc.


Đến mùa giải thứ 3 năm 2022, có 137 đội bóng với gần 2.300 cầu thủ dự thi vòng cơ sở. Hiệu ứng tích cực và có ý nghĩa hơn nữa là chất lượng chuyên môn đã thu hút sự quan tâm của nhiều học viện, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong nước.

Từ đây, đã có 12 cầu thủ U11, U13 được tuyển chọn và đào tạo tại Học viện bóng đá HAGL, Học viện Juventus Việt Nam, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ B.Bình Dương, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Trung tâm thể thao Viettel, CLB Bóng đá nữ TPHCM….

Trong số này, nhiều em tiếp tục phát huy năng khiếu và có em đã được gọi vào đội tuyển U16 quốc gia, như cầu thủ Đinh Quang Kiệt.

Trước đó, thành công của 2 lần tổ chức trước đó giúp Ban tổ chức Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp truyền hình BRT mạnh dạn thực hiện mùa bóng thứ 3 với quy mô lớn hơn.

Giải đấu năm nay do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo; công ty TNHH Dịch vụ thể thao Thiên Long TPHCM.

MỚI - NÓNG