Ông Trần Xuân Hòa, Tổng Giám đốc TKV, cho rằng, việc đẩy nhanh tiến độ khai thác bể than sông Hồng phụ thuộc khá nhiều vào vốn. Riêng chi phí thăm dò để đánh giá toàn bộ trữ lượng bể than ước tính lên tới 2,5 tỷ USD. TKV đang làm với đối tác Úc và Nhật Bản để thử nghiệm khai thác ở hai điểm với kinh phí ban đầu 10 triệu USD/mỏ.
TKV cũng đang phối phối hợp với tỉnh Hưng Yên để xác định những vùng cấm hoặc hạn chế hoạt động khoáng sản trên địa bàn. TKV đề nghị, ngay sau khi Bộ TN-MT điều tra, đánh giá hiện trạng thì cho thăm dò luôn, không nhất thiết phải đợi đánh giá toàn vùng.
Việc này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian đưa các mỏ vào khai thác, do từ thăm dò đến xây dựng mỏ để khai thác được than phải mất 7-8 năm. Lãnh đạo TKV cho rằng từ, năm 2015, mỗi năm Việt Nam thiếu khoảng 6 triệu tấn than cho sản xuất điện.