Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức miền Nam vượt qua đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
Đại diện các tổ chức chính trị, xã hội tham gia chương trình
Đại diện các tổ chức chính trị, xã hội tham gia chương trình
TPO - Chương trình do Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp tổ chức nhằm kịp thời hỗ trợ, góp phần đảm bảo đời sống cho những người dân khó khăn để không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm.

Ngày 25/8, dưới sự chứng kiến của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ "Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19".

Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu vận động ít nhất 1 triệu phần quà đại đoàn kết với tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân đang cư trú tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, đợt bùng phát dịch thứ tư, với biến thể delta lây lan nhanh, cực kỳ nguy hiểm, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Số người nhiễm tăng cao, số ca bệnh nặng và tử vong nhiều, nhất là ở TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang..

Để tiếp tục đồng lòng, chung sức cùng với cả nước phòng, chống đại dịch, ông Chiến cho biết, Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã thống nhất với các tổ chức chính trị, xã hội triển khai thực hiện Chương trình "Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19".

Chương trình nhằm kịp thời hỗ trợ, góp phần đảm bảo đời sống cho những người dân khó khăn để không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm như chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời đây cũng là việc làm thiết thực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương phát động.

Theo ông Chiến, những phần quà này sẽ được trao trực tiếp đến tay người đang gặp khó khăn, nhất là người nghèo, người yếu thế với thủ tục đơn giản nhất và thời gian nhanh nhất, phù hợp với điều kiện và yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch.

Ngay trong hôm nay, chương trình sẽ hỗ trợ cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội tổng số 600 nghìn phần quà, tương đương với số tiền là 180 tỷ đồng. MTTQ Việt Nam cũng sẽ phối hợp với Hội Nông dân và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ sản phẩm nông, lâm, hải sản cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong thời gian giãn cách xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng kêu gọi và trân trọng đề nghị toàn thể nhân dân trong cả nước, nhất là ở những nơi đang giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly, phát huy truyền thống yêu nước, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống dịch, hợp tác chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.