Phát động chương trình ‘Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19’

0:00 / 0:00
0:00
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng từ Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng - Ảnh: Hồng Vĩnh
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng từ Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng - Ảnh: Hồng Vĩnh
TPO - Với tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam, "một miếng khi đói bằng một gói khi no", sáng 23/8, Báo Tiền Phong phát động Chương trình thiện nguyện “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19”. Một tấm khẩu trang, một cân gạo trắng, một đồng ủng hộ… cũng vô cùng đáng trân trọng trong thời điểm khó khăn này.

Chương trình được phát động trong bối cảnh suốt ba tháng qua, làn sóng COVID-19 lần thứ tư hoành hành trên nhiều địa phương của cả nước, đặc biệt tại tâm dịch TPHCM và các tỉnh phía Nam. Bão COVID-19 đã và đang gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống kinh tế và tính mạng của nhân dân… Chỉ tính riêng làn sóng COVID-19 lần thứ tư này, TPHCM đã có gần 170 nghìn ca mắc, hơn 6 nghìn ca tử vong.

Cả nước chung tay, tiếp sức miền Nam. Trong hơn 2 tháng qua, đã có hơn 12.000 y bác sĩ từ miền Bắc, Trung đã vào tâm dịch phía Nam. Trong đó, 7.000 người chi viện, tiếp sức tâm dịch TPHCM. Dịch cũng làm nhiều nhân viên y tế bị lây nhiễm. Đã có 3 y bác sĩ tại TPHCM và Bình Dương hi sinh trên mặt trận phòng chống COVID-19.

Ngoài nguy cơ lây nhiễm, y bác sĩ còn chịu áp lực nặng về tâm lý khi bệnh nhân quá đông, trở nặng nhanh, tỷ lệ tử vong cao. Đặc biệt, nhiều bệnh viện tại TPHCM và nhiều tỉnh ở Đồng Nam Bộ đang thiếu trang thiết bị, máy móc, đồ bảo hộ... Tại nhiều bệnh viện hồi sức COVID-19, y bác sĩ đang phải chia 3 ca, 4 kíp, căng mình làm việc 8 tiếng ban ngày và 10 tiếng ban đêm trong đồ bảo hộ.

Phát động chương trình ‘Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19’ ảnh 1

Anh Nguyễn Hải Minh, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà ủng hộ Chương trình thiện nguyện “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19”.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết thêm, ngoài khó khăn chồng chất bởi dịch COVID-19 trên cả nước và TP HCM đã được thông tin trên mặt báo, có nhiều thông tin được phóng viên báo về khiến Ban biên tập rất lo ngại. Chẳng hạn, có phóng viên báo về, ở một số thời điểm, tại một số bệnh viện của TP HCM, bác sỹ chỉ được phát một ngày một chiếc khẩu trang N95. Có bác sỹ không dám ăn trưa, vì sợ khi tháo khẩu trang ra, ăn trưa rồi đeo lại không đảm bảo an toàn. Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn cho biết, báo sẽ trích ngay 500 triệu đồng từ chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ (do báo Tiền Phong chủ trì) để mua trang thiết bị y tế, trước hết là khẩu trang để trao tặng, bảo vệ các bác sỹ tuyến đầu. Việc này sẽ được triển khai trong chiều 23/8, ngay sau lễ phát động.

Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn cho biết, chương trình nhằm hưởng ứng lời kêu gọi mới đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng thời nằm trong chương trình tổng thể kêu gọi quyên góp 1 triệu phần quà để chống dịch COVID-19 do Trung ương Đoàn triển khai. Trong đó, chương trình tập trung nguồn lực trước hết cho y bác sỹ. Thứ hai, Báo Tiền Phong mong nhận được sự đóng góp bằng tài chính, quà tặng là lương thực thực phẩm và các nhu yêu phẩm khác để vận chuyển, ủng hộ cho những người khó khăn tại TP HCM, miền Nam và các tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19.

Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hải Minh, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng: Trong công tác chống dịch, y bác sỹ là lực lượng vất vả, nguy hiểm nhất. Họ phải xa gia đình, vợ con tham gia chống dịch. Vì vậy, việc chương trình tập trung đảm bảo sức khỏe, sự an toàn của y bác sỹ và cả những đồng bào khó khăn là rất cần thiết. “Sự tồn tại của các doanh nghiệp trong dịch đã rất khó khăn nhưng vẫn rất mong các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân tiếp tục chia sẻ với những đối tượng khó khăn, cần kíp hơn” – anh Nguyễn Hải Minh nói.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng có mặt tại lễ phát động và mộc mạc phát biểu: “Sài Gòn như thành phố bị ốm, cần được chăm sóc. Là đương kim hoa hậu, Hà rất xúc động và mong muốn được tham gia chương trình. Hà mong rằng chương trình sẽ tiếp tục được hưởng ứng”. Theo kế hoạch, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và các hoa hậu, người đẹp khác của Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ đồng hành suốt chương trình.

Ngay tại buổi lễ, các hoạt động ủng hộ cũng được triển khai thực hiện. Khi biết báo Tiền Phong có ý định tổ chức, Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng ủng hộ 100 triệu đồng cho chương trình. Đồng chí Hoàng Lương, Bí thư Đảng ủy công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng phát biểu: “Doanh nghiệp chúng tôi hiện nay cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng như hoa hậu Đỗ Thị Hà đã nói, TP HCM đang bị ốm và chúng tôi cũng có trách nhiệm để chung tay chăm sóc”.

Là cơ quan phát động, báo Tiền Phong cũng đã tổ chức cho tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên đóng góp vào chương trình. Lớp Phóng viên Hạng hai (học viên là cán bộ phóng viên báo Tiền Phong và một số cơ quan báo chí khác) cũng dành toàn bộ 10 triệu đồng quỹ lớp để ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch thông qua chương trình.

Nội dung vận động của chương trình:

I. CÁC LOẠI NGUỒN LỰC TIẾP NHẬN

1. Tiền: Bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt

2. Vật phẩm: Bao gồm nhu yếu phẩm và vật tư y tế

2.1. Máy móc, vật tư y tế:

- Vật tư y tế: Khẩu trang N95; Test nhanh COVID-19, quần áo bảo hộ cấp độ 3-4, tấm chắn giọt bắn, găng tay y tế, bình oxy, đồng hồ oxy, mặt nạ thở, xe đẩy bình oxy, bơm tiêm điện, nhiệt kế, bóng Abu, quần áo (dành cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân), nệm và tấm ga trải gường bệnh nhân (kích thước 90cm x 190cm x 5cm), cồn y tế, dép nhựa, sữa dành cho bệnh nhân.

- Máy móc y tế: Máy thở dòng cao, máy thở xâm lấn, máy Spo2 (máy đo nồng độ oxy trong máu), máy mornitor theo dõi bệnh nhân, máy siêu âm/máy siêu âm tim, máy chụp xquang di động, máy đo huyết áp tự động, máy đo đường huyết, máy hút đờm nhớt, máy khí động mạch, máy/bình phun khử khuẩn, máy nước nóng lạnh, xe cứu thương.

2.2. Nhu yếu phẩm:

- Lương thực: Gạo tẻ, gạo nếp, vừng, đậu, ngô, khoai, sắn, bột, tinh bột (các sản phẩm từ bột, tinh bột).

- Thực phẩm: Thịt, cá đã chế biến, có thể bảo quản nhiều ngày trong nhiệt độ thường, các loại củ quả.

- Hàng công nghệ phẩm: Bánh, kẹo, muối, bột nêm, gia vị, nước mắm, đường, dầu thực vật, mỳ gói, lương khô.

- Nước uống, nước ngọt đóng chai, lon, thùng, túi và sữa các loại.

- Các nhu yếu phẩm cần thiết khác: Khẩu trang y tế; sản phẩm dùng để tẩy rửa, tắm giặt, gội; cồn, nước kháng khuẩn.

Các vật phẩm khác, chương trình cũng sẵn sàng tiếp nhận nhưng cần trao đổi, thống nhất trước, qua số điện thoại: 0977456112

II. NƠI TIẾP NHẬN

1. Tiếp nhận tiền qua tài khoản của báo Tiền Phong số: 1231.0000.062175, tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội, ghi nội dung chuyển khoản: “ung ho chong dich”

2. Tiếp nhận tiền mặt và vật phẩm:

2.1. Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, Điện thoại: 0977456112 2.

2.2. Ban đại diện tại TP HCM, 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Điện thoại: 0913878567

2.3. Ban Đại diện tại Miền Trung, 19 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng, Điện thoại: 0905203456

2.4. Ban Đại diện tại Nghệ An, 21 Hồ Xuân Hương, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 0943909979

2.5. Ban Đại diện tại Đồng bằng sông Cửu Long, số 41 Cách mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: 0939290582

2.6. Ban đại diện tại Tây Nguyên, 52 Trần Nhật Duật, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Điện thoại: 0904150538

2.7. Văn phòng đại diện tại Bắc Giang, toà nhà các đơn vị sự nghiệp tỉnh Bắc Giang, đường Quách Nhẫn, TP Bắc Giang. Điện thoại: 0988104913

Bạn đọc tại các tỉnh thành khác ủng hộ chương trình xin liên hệ qua hotline báo Tiền Phong: 0977456112.

Báo Tiền Phong sẽ tổ chức mua/vận chuyển vật tư, thiết bị y tế, hàng hoá và trao cho các địa chỉ cần theo phương thức trực tiếp hoặc qua hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn!

MỚI - NÓNG