Triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc trong công tác Đội

TPO - Hội nghị Triển khai Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 14/4 và 15/4.

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu là Bí thư, Phó bí thư tỉnh, thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội các tỉnh thành phố, Giám đốc Nhà thiếu nhi các tỉnh, thành.... Hội nghị sẽ cụ thể hóa các chủ trương lớn trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác Đội và phong trào thiếu niên, nhi đồng.

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận, đóng góp về những chủ trương, kế hoạch, chương trình lớn của Công tác Đội và phong trào trong 5 năm tới (giai đoạn 2018 – 2022).

Trước đó, ĐH Đoàn toàn quốc đã xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước, chú trọng công tác cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi, quan tâm định hướng các chương trình của Đội, nâng cao chất lượng đội viên…

Triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc trong công tác Đội ảnh 1 Các đại biểu tham dự Hội nghị là các Bí thư - Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành đoàn, giám đốc các nhà thiếu nhi các tỉnh, thành... Ảnh: Giang Thanh

Hai chỉ tiêu quan trọng liên quan đến hoạt động của thiếu niên, nhi đồng cũng được Nghị quyết nêu rõ, đó là: “Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” và “Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”.

Trong Hội nghị lần này, các đại biểu thảo luận theo 4 tổ về các nội dung: chương trình hành động của Đội để thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc, kế hoạch của Đoàn thực hiện Luật trẻ em, điều lệ Đội, đề án Đoàn thanh niên tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn, nhấn mạnh vai trò của việc thực hiện công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi là nền tảng để xây dựng và phát triển Đoàn.

Triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc trong công tác Đội ảnh 2 Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn, mong muốn các đại biểu sẽ đóng góp những ý kiến thiết thực để cụ thể hóa chương trình hành động của Đội trong giai đoạn 2018 - 2022. Ảnh: Giang Thanh

Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng cho biết, trong buổi làm việc ngày hôm qua (13/4), Thủ tướng cũng đã chủ trương không sát nhập Cung thiếu nhi với các đơn vị sự nghiệp có chức năng không tương đồng, đồng thời, đồng ý hỗ trợ từ nguồn ngân sách dự phòng để xây dựng 10 bể bơi cho thiếu nhi.

Triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc trong công tác Đội ảnh 3 Các đại biểu cho ý kiến theo tổ thảo luận về các nội dung làm việc của Hội nghị. Ảnh: Giang Thanh

“Trong dịp này, tôi đề nghị các đại biểu tập trung ý kiến thảo luận giải pháp cho các nội dung sau: nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đổi mới phương thức hoạt động Đội; thúc đẩy quyền thiếu nhi; nâng cao hiệu quả hoạt động Nhà thiếu nhi và các điểm vui chơi cho thiếu nhi; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong phong trào thiếu nhi”, anh Lương nói.

MỚI - NÓNG