Tranh nhau hát ở quán cà phê, một người bị đánh chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc tranh nhau hát tại quán cà phê “hát cho nhau nghe”, một người bị đuổi đánh dẫn đến tử vong.
Tranh nhau hát ở quán cà phê, một người bị đánh chết ảnh 1

Đối tượng Tân.

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Mạnh Tân (SN 1977, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) về tội “Giết người”.

Quá trình điều tra xác định, tối ngày 30/7, tại quán cà phê “hát cho nhau nghe” trên đường Khương Đình (Thành Xuân, thành phố Hà Nội) có một số người đến ăn uống và hát.

Đến khoảng 23h20, một số người xảy ra mâu thuẫn tranh nhau lượt hát. Lúc này, Nguyễn Bá Hà cầm chai bia thủy tinh đập vào đầu Tân dẫn đến chảy máu và Tân cũng cầm chai bia thủy tinh ném lại.

Khi thấy Hà ra ngoài cửa quán, Tân đuổi đánh và nhặt một viên gạch ném trúng thái dương Hà. Vụ việc khiến Hà ngã ra đường bất tỉnh, còn Tân lấy xe máy bỏ trốn.

Mặc dù được đưa vào viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Hà tử vong. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Tân.

MỚI - NÓNG