Trần Kiều Ân mắc bệnh dễ đột tử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trần Kiều Ân từng mắc phải căn bệnh ngưng thở khi ngủ. Đây là bệnh hiếm gặp ở những người gầy và có nguy cơ đột tử.

Ngày 7/1, Sohu đưa tin trong show giải trí Chuyến du lịch của người vợ, Trần Kiều Ân chia sẻ về việc cô từng mắc phải bệnh ngưng thở khi ngủ. Đây là chứng rối loạn nghiêm trọng, có thể khiến người bệnh đột tử trong lúc ngủ.

Theo Trần Kiều Ân, ông xã Alan Tăng Vỹ Xương là người phát hiện tình trạng bất thường của nữ diễn viên khi cô ngủ ngáy rất to. Alan tiếp tục quan sát và nhận thấy Trần Kiều Ân còn ngưng thở gián đoạn khá lâu khi ngủ. Do đó, cả hai đã tới bệnh viện thăm khám.

"Nếu không có anh ấy phát hiện tôi đã không biết mình mắc phải căn bệnh này. Lúc đầu, anh ấy mất ngủ vì tiếng ngáy của tôi quá to", Trần Kiều Ân nói.

Các bác sĩ đánh giá trường hợp của Trần Kiều Ân hiếm gặp vì căn bệnh thường xuất hiện ở người béo phì. Bên cạnh đó, khi kiểm tra sóng não tình trạng ngưng thở của minh tinh Hoàng tử ếch khá nghiêm trọng. Cô ngưng thở khoảng 25 lần một giờ, mỗi lần từ 50 giây trở lên.

Trần Kiều Ân mắc bệnh dễ đột tử ảnh 1Trần Kiều Ân mắc bệnh dễ đột tử ảnh 2Trần Kiều Ân mắc bệnh dễ đột tử ảnh 3Trần Kiều Ân mắc bệnh dễ đột tử ảnh 4

Ông xã là người phát hiện ra căn bệnh ngưng thở khi ngủ nguy hiểm mà Trần Kiều Ân mắc phải.

Sau khi được các bác sĩ tư vấn, Trần Kiều Ân đã quyết định làm phẫu thuật cổ họng. Cô bị mất tiếng trong khoảng 2 tuần và ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt. Nữ diễn viên chỉ có thể ăn thực phẩm mềm. Hiện tại, Trần Kiều Ân đã hoàn toàn khỏi bệnh, thoát khỏi tình trạng "ngáy như khủng long". Đồng thời, chồng không cần phải phải nơm nớp canh chừng cô mỗi đêm.

Trần Kiều Ân đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng kém 9 tuổi Alan Tăng Vỹ Xương. Họ gặp nhau thông qua show giải trí. Ở tuổi 43, Trần Kiều Ân đã tìm được một người chiều chuộng cô như công chúa, khiến cô cảm thấy an tâm. Nữ diễn viên gọi ông xã là "nhà" của mình.

Khi tình cảm mới bắt đầu, Trần Kiều Ân bị người hâm mộ phản đối vì cho rằng Tăng Vỹ Xương là người đào hoa ăn chơi. Thậm chí, nữ diễn viên còn không ngại điều tiếng yêu người trẻ hơn nhiều tuổi, có gia thế tốt.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm...

MỚI - NÓNG