Trịnh Sảng bị tố bạo hành con

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trịnh Sảng và bạn trai cũ Trương Hằng đang tranh chấp quyền nuôi con tại Mỹ. Mới đây, Trương Hằng tố cáo Trịnh Sảng có hành vi ngược đãi, làm các con bị thương.

Ngày 7/1, Sohu đưa tin Trương Hằng đăng loạt ảnh và video cho thấy Trịnh Sảng đã có hành vi làm tổn thương tới hai con. Trương Hằng cũng đã gửi thông tin tới luật sư và báo cáo hành vi ngược đãi con của nữ diễn viên Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Trong đó, có ảnh cô bé gái bị một vết thương ở tay kéo dài 6 cm và phải khâu 5 mũi. Trên mặt của bé trai có một vết bỏng nghi ngờ là do tàn thuốc bắn vào. Trong video Trương Hằng đăng tải, khi hai bé được biết sẽ tới nhà mẹ chơi, cả hai đều tỏ ra kháng cự và liên tục nói "No".

Trương Hằng tiết lộ thêm tất cả vết thương của hai con đều xuất hiện trong thời gian được Trịnh Sảng chăm sóc. Anh phát hiện các con bị thương vào khoảng tháng 6/2022 và đã đưa con tới bệnh viện, làm chứng nhận bị bạo hành. Trịnh Sảng liên tục dùng nhiều lý do khác nhau để giải thích cho các vết thương của hai bé.

Trịnh Sảng bị tố bạo hành con ảnh 1Trịnh Sảng bị tố bạo hành con ảnh 2

Trịnh Sảng bị bạn trai cũ tố bạo hành khiến các con tổn thương.

Theo Sohu, Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn còn vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con sẽ diễn ra vào ngày 9/1 tại Mỹ. Trước đó, trong phiên tòa, Trịnh Sảng cố gắng giành quyền nuôi con, nhưng tòa án Mỹ cho rằng cô không thể hiện đủ khả năng làm mẹ, khả năng kết nối và nuôi dưỡng con cái. Do đó, tòa còn yêu cầu Trịnh Sảng đi học các lớp chăm sóc trẻ em. Hồi tháng 12, Trịnh Sảng chia sẻ hình ảnh vui vẻ cùng hai con đi chơi.

Trịnh Sảng từng là nữ diễn viên 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô được khán giả yêu thích qua các phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên...

Tuy nhiên, tháng 1/2021, Trịnh Sảng bị bạn trai cũ tố cáo có hành động vô đạo đức như đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, trốn thuế, danh tiếng của cô sụp đổ.

Cụ thể, khi tình cảm còn mặn nồng, Trịnh Sảng và Trương Hằng đã nhờ người mang thai hộ tại Mỹ. Tuy nhiên, sau đó cả hai đường ai nấy đi, nữ diễn viên từ chối nhận con, muốn phá hủy khi thai nhi đã được 7 tháng tuổi. Sau khi con ra đời khoảng một năm, nữ diễn viên cũng không thăm hỏi hai con song sinh.

Câu chuyện này khiến giới giải trí Trung Quốc và châu Á chấn động. Nhật báo Nhân Dân bình luận Trịnh Sảng đã vi phạm vào giới hạn đạo đức của con người. Hành vi của nữ diễn viên khiến cô bị công chúng quay lưng.

Bên cạnh đó, Trịnh Sảng còn bị buộc tội trốn thuế, phải nộp phạt 299 triệu NDT (gần 44,7 triệu USD). Vì hành vi này, nữ diễn viên trở thành nghệ sĩ có vết nhơ, bị cấm hoạt động nghệ thuật. Sau đó, Trịnh Sảng sang Mỹ sống để gần gũi hai con.

MỚI - NÓNG