Trầm cảm làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ

Trầm cảm làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ
TPO - Bí quyết phòng ngừa mất trí nhớ ở người già có thể nằm trong điều trị trầm cảm và nguyên nhân gây căng thẳng sớm khi các nhà nghiên cứu khẳng định trầm cảm thực sự làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ.

Nghiên cứu cho thấy các triệu chứng về mức độ trầm cảm cao vốn liên quan với suy giảm kỹ năng tư duy và khả năng ghi nhớ nhanh.

Ông Robert Wilson thuộc Trung tâm Y tế Đại học Rush ở Mỹ cho biết: "Những phát hiện này rất thú vị bởi chúng cho thấy trầm cảm thực sự là một yếu tố nguy cơ của sa sút trí tuệ".

Wilson lý giải rằng: "Nếu chúng tôi có thể nhắm mục tiêu và phòng ngừa hoặc điều trị trầm cảm và các nguyên nhân gây căng thẳng thì chúng tôi phần nào có thể giúp người bệnh duy trì tư duy và cải thiện khả năng ghi nhớ cho người già".

Nghiên cứu gồm 1.764 người có độ tuổi trung bình là 77, không bị mắc các bệnh về tư duy hoặc trí nhớ trước khi bắt đầu nghiên cứu.

Những người tham gia được sàng lọc các triệu chứng trầm cảm hàng năm, như tình trạng cô đơn, thiếu cảm giác ngon miệng, kiểm tra về kỹ năng tư duy và khả năng ghi nhớ một trung bình trong 8 năm.

Trong thời gian nghiên cứu có 922 người (tương đương 52%) bị tiến triển nguy cơ suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) và 315 người (tương đương 18%) bị tiến triển nguy cơ sa sút trí tuệ.

Những người bị suy giảm nhận thức nhẹ và sa sút trí tuệ có nhiều khả năng mắc các triệu chứng trầm cảm ở mức độ cao trước khi họ được chẩn đoán.

Kết nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí Neurology.

MỚI - NÓNG