Trạm bơm chống ngập hàng nghìn tỷ vẫn khô nước mùa mưa

TPO - Có mục tiêu thoát nước cho toàn bộ khu vực phía Tây Hà Nội (khu vực mà dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1 và giai đoạn 2 không vươn đến được), tuy nhiên sau nhiều năm triển khai đến nay trạm bơm Yên Nghĩa (Hà Đông) và trạm bơm Liên Mạc (Bắc Từ Liêm) với tổng mức đầu tư trên 8.300 tỷ đồng vẫn đang giậm chân tại chỗ hoặc xây nhà máy xong nhưng chưa hoạt động ngày nào.
Trạm bơm chống ngập hàng nghìn tỷ vẫn khô nước mùa mưa ảnh 1

Với mục tiêu đảm bảo tiêu úng cho địa bàn các quận, huyện Hà Đông, Hoài Đức, Bắc-Nam Từ Liêm, khu vực Mỹ Đình và một phần đại lộ Thăng Long… năm 2013 UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt đầu tư dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố. Dự án có tiến độ thực hiện 2 năm (từ 2013 đến 2015). Đến nay hạ tầng trạm bơm và công trình phụ trợ xây dựng đã cơ xong tuy nhiên các trạm bơm (bơm nước từ sông Nhuệ ra sông Đáy) vẫn chưa hoạt động một ngày nào kể từ thời điểm 2015 đến nay.  

Trạm bơm chống ngập hàng nghìn tỷ vẫn khô nước mùa mưa ảnh 2

Đánh giá về tình trạng hoạt động của trạm bơm, đại diện chủ đầu tư là Ban duy tu các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, trạm bơm đã vận hành kỹ thuật các tổ máy và sẵn sàng hoạt động khi nước sông Tô Lịch dâng cao. Tuy nhiên đại diện chủ đầu tư cũng cho phóng viên biết, mùa mưa 2018 và đầu mùa mưa 2019 nhà máy chưa hoạt động ngày nào.

Trạm bơm chống ngập hàng nghìn tỷ vẫn khô nước mùa mưa ảnh 3

Hồ chứa nước, trạm mơm tại dự án đã hoàn thiện cơ bản, tuy nhiên nhiều hạng mục như kênh dẫn, kênh tiêu và kênh tự chảy vẫn đang thi. Quanh công trường và mặt đê sông Đáy đoạn qua dự án vẫn là hàng rào và biển báo “Cấm Vào”.

   
Trạm bơm chống ngập hàng nghìn tỷ vẫn khô nước mùa mưa ảnh 4  
Trạm bơm chống ngập hàng nghìn tỷ vẫn khô nước mùa mưa ảnh 5 Hiện trường thi công hạng mục kênh dẫn và kênh tự chảy vẫn ngổn ngang. Đại diện chủ đầu tư cho biết, theo tiến độ điều chỉnh mới, dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành vào năm 2020.
Trạm bơm chống ngập hàng nghìn tỷ vẫn khô nước mùa mưa ảnh 6

Tại hiện trường dự án cụm công trình đầu mối Liên Mạc (Bắc Từ Liên), có giá trị đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng bơm nước từ sông Nhuệ ra sông Hồng, giải quyết úng ngập cho thượng nguồn sông Nhuệ, theo tiến độ sẽ hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên đến nay dự án đang giậm chân tại chỗ.

Trạm bơm chống ngập hàng nghìn tỷ vẫn khô nước mùa mưa ảnh 7

Hai bên bờ sông Nhuệ tại vị trí cầu Liên Mạc mới lẽ ra đã phải nạo vét, cải tạo nhưng hiện nay bờ sông tại đây vẫn nguyên xi như hàng chục năm qua.

Trạm bơm chống ngập hàng nghìn tỷ vẫn khô nước mùa mưa ảnh 8

Công trình thủy lợi, tiêu úng từ sông Hồng vào sông Nhuệ và ngược lại vẫn đang là tự chảy tự nhiên.

Trạm bơm chống ngập hàng nghìn tỷ vẫn khô nước mùa mưa ảnh 9
 
Trạm bơm chống ngập hàng nghìn tỷ vẫn khô nước mùa mưa ảnh 10

Dọc bờ sông Nhuệ đoạn từ cửa xả Liên Lạc về đến Cổ Nhuế có một số chiếc cầu bắc qua sông được khởi công nhưng đang quây tôn bỏ dang dở.

MỚI - NÓNG