TPHCM tiếp tục cẩu hàng loạt ô tô đậu vỉa hè

Chiếc xe biển xanh đậu trên vỉa hè bị học lượng chức năng quận 1 cẩu về trụ sở công an. Ảnh: Ngô Bình
Chiếc xe biển xanh đậu trên vỉa hè bị học lượng chức năng quận 1 cẩu về trụ sở công an. Ảnh: Ngô Bình
TP - Sáng 23/2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1 tiếp tục chỉ đạo đoàn liên ngành xuống đường xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè. Chỉ trong buổi sáng, hàng chục ô tô đậu trên vỉa hè bị lập biên bản xử phạt và đưa về trụ sở Công an để xử lý.

Hai chiếc ô tô của Đài truyền hình Việt Nam- VTV (1 xe biển xanh) đậu trên vỉa hè tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 bị cẩu đầu tiên. Tiếp đó, đoàn liên ngành xử phạt nhiều trường hợp bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, đập bức tường của văn phòng đại diện Bộ Công Thương trên đường Nguyễn Thị Minh Khai lấn chiếm vỉa hè.

Tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hơn 10 ô tô đậu trên vỉa hè và dưới lòng đường. Trong đó có một xe dán giấy ra vào cổng Bộ Công an nhưng đã hết hạn từ ngày 18/8/2016 đậu trên vỉa hè chiếm gần hết lối đi bộ. Do không có tài xế tại thời điểm xử phạt nên lực lượng chức năng đã niêm phong để cẩu về trụ sở. Gần 10 ô tô đậu trên vỉa hè trước Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM cũng bị niêm phong cẩu về trong buổi sáng.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, Nguyễn Gia Thái Bình cũng trực tiếp xuống đường chỉ đạo lực lượng kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè ở nhiều tuyến đường của quận. Tại tuyến đường Kinh Dương Vương, lực lượng chức năng đã yêu cầu tháo dỡ 10 thanh sắt dựng làm hàng rào giữ xe ở trước một siêu thị. Đại diện siêu thị này đã phân bua với đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, ông phó chủ tịch UBND quận Bình Tân đã giải thích và xử lý quyết liệt.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, thời gian tới lãnh đạo quận này sẽ tiếp tục cùng đoàn kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Quận sẽ giao trách nhiệm cho các chủ tịch phường, nếu địa phương nào làm không hiệu quả, sẽ xử lý lãnh đạo phường đó. Ông Bình cũng cho biết, do các tuyến đường của quận Bình Tân có đặc thù khác nhau nên sẽ lập kế hoạch chi tiết cho từng tuyến đường, phân cấp ủy quyền cho từng cán bộ chịu trách nhiệm giám sát, quản lý.

Bộ Công Thương phản hồi vụ UBND quận 1 phá tường lấn chiếm vỉa hè

Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 23/2 cho biết, Cục Công tác phía Nam (Bộ Công Thương) vừa có báo cáo giải trình thông tin báo chí đăng tải về việc phá bỏ bức tường lấn chiếm vỉa hè của Văn phòng Bộ Công Thương tại TPHCM.

Theo ông Phan Thế Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương, thực hiện chức năng nhiệm vụ được Bộ Công Thương giao, Cục Công tác phía Nam đang quản lý trụ sở tòa nhà làm việc của cơ quan đại diện bộ tại TPHCM. Ngày 23/2, sau khi đoàn công tác của UBND quận 1 đi xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấy lại vỉa cho người đi bộ đã có một số báo đăng tải thông tin về việc UBND quận 1 cho phá bức tường lấn vỉa hè của văn phòng Bộ Công Thương. Về sự việc trên, Cục Công tác phía Nam cho biết, bức tường cao 3m được tháo dỡ nói trên không thuộc tòa nhà làm việc của cơ quan Đại diện Bộ Công Thương. Đó là bức tường cũ, sát vách liền tưởng bảo vệ của Sân vận động Hoa Lư. Toàn bộ tường, hàng rào trụ sở tòa nhà làm việc của Bộ đều được xây dựng mới theo đúng quy chuẩn kỹ thuật bảo vệ thi công đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM phê duyệt.        

Phạm Tuyên

MỚI - NÓNG