TPHCM lý giải việc ngừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage sau 2 ngày mở cửa

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM lý giải việc ngừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage sau 2 ngày mở cửa
TPO - Hai ngày sau khi cho phép mở cửa các dịch vụ karaoke, massage, vũ trường, quán bar, spa, UBND TPHCM vừa ra quyết định ngừng hoạt động do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. 

Ngày 18/11, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM đã ký quyết định tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh các dịch vụ karaoke, massage, vũ trường, quán bar, spa. Các dịch vụ trên vừa được thành phố cho phép hoạt động trở lại 2 ngày trước đó.

Tại buổi họp báo chiều cùng ngày, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết: “Quan điểm của thành phố là tạo những điều kiện tốt nhất, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ nên tất cả chính sách thành phố đưa ra đều nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân. Tuy nhiên, chúng ta đang sống, làm việc trong bối cảnh đại dịch còn diễn biến phức tạp”.

TPHCM lý giải việc ngừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage sau 2 ngày mở cửa ảnh 1

Nguyên nhân khiến các dịch vụ vừa mở cửa đã phải tạm ngừng là do dịch diễn biến phức tạp

Theo ông Hải, trên nguyên tắc an toàn tới đâu mở cửa tới đó, tạo mọi điều kiện cho người dân hoạt động. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những ngày qua nên UBND TPHCM đã quyết định tạm ngừng các dịch vụ.

Ông Đức Hải chỉ rõ, số ca mắc mới những ngày qua còn cao, có ngày hơn 1.400 trường hợp được phát hiện. Số ca nhập viện những ngày gần đây luôn luôn cao hơn số ca xuất viện. Cụ thể, trong ngày 14/11 nhập viện là 1.150 trường hợp nhưng xuất viện chỉ có 713; ngày 16/11 nhập viện là 1.421 nhưng xuất viện chỉ có 838 trường hợp.

Ngoài ra, bệnh nhân nặng, thở máy ở mức cao ngày càng tăng. Cụ thể, ngày 14/11 có 258 ca thì ngày 17/11 tăng lên 302 ca. Bên cạnh đó, số ca tử vong vẫn chưa giảm, thậm chí còn tăng, ngày 13/11 ghi nhận 22 trường hợp thì ngày 17/11 ghi nhận tới 42 ca.

“Thực tế những ngày qua, nhiều người thực hiện chưa nghiêm quy định 5K, ra đường không đeo khẩu trang, tụ tập đông người; việc khử trùng nhiều đơn vị chưa thực hiện tốt. Chúng tôi mong người dân, doanh nghiệp đồng cảm, chia sẻ, đồng thuận với những quyết định khó khăn của TPHCM. Quyết định ngừng các dịch vụ nhằm mục đích chung là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, bảo vệ thành quả chống dịch”, ông Hải cho biết thêm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.