Mẹ con sản phụ nguy kịch vì biến chứng tiền sản giật

0:00 / 0:00
0:00
Mẹ con sản phụ nguy kịch vì biến chứng tiền sản giật
TPO - Đang mang thai ở tuần 34 người mẹ bất ngờ bị co giật toàn thân, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định, bệnh nhân mắc Hội chứng HELLP – một biến chứng nặng của bệnh lý tiền sản giật.

Ngày 17/11, thông tin từ BV đa khoa Xuyên Á TPHCM cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận sản phụ D.H. (32 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương đang mang thai tuần thứ 34) trong tình trạng mệt mỏi, đau nhiều vùng thượng vị, buồn nôn kèm nôn ói và đau bụng liên tục kèm theo co giật toàn thân.

Sản phụ được nhanh chóng cấp cứu với chẩn đoán sản giật, Hội chứng Hellp rất nặng, nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con ở mức cao. Các bác sĩ đã thực hiện cuộc mổ lấy thai cấp cứu đồng thời hồi sức tích cực trước, trong và sau mổ do sản phụ lên cơn sản giật toàn thân, mất ý thức,có dấu hiệu nhau bong non, tử cung gò cứng, tim thai chậm.

Mẹ con sản phụ nguy kịch vì biến chứng tiền sản giật ảnh 1

Một trường hợp mổ bắt con được thực hiện tại bệnh viện (Ảnh: minh họa)

Bé trai nặng 2,1kg được chào đời an toàn nhưng sau mổ, người mẹ rơi vào suy gan, suy thận… đe dọa tính mạng. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực để bảo đảm các chức năng sinh tồn của người bệnh. Đồng thời tiến hành thay huyết tương kết hợp với lọc máu liên tục hô hấp hỗ trợ, hỗ trợ tuần hoàn...

Sau khi hồi sức tích cực với sự phối kết hợp của nhiều chuyên khoa đến ngày 17/11 bệnh nhân đã qua được nguy kịch, tri giác tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu dần trở về bình thường.

Từ trường hợp trên, BS Trương Phan Thu Hiền – Phó khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Xuyên Á khuyến cáo, trong quá trình mang thai khi có biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, đau vùng thượng vị nôn ói, nhìn mờ, tức ngực, khó thở... thai phụ cần nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám kịp thời, giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

HELLP là hội chứng thiếu máu tán huyết, tăng men gan và giảm tiểu cầu ở thai phụ, thường xảy ra ở giai đoạn cuối của thai kỳ, đôi khi xảy ra sau sinh. Biến chứng của hội chứng HELLP đặc biệt nguy hiểm có thể làm thai chết hoặc thể ảnh hưởng đến tính mạng của sản phụ. Trong quá trình phẫu thuật cũng tiềm ẩn nhiều biến chứng như rối loạn đông máu, băng huyết, suy thận, suy hô hấp cấp tính, đột quỵ, phù phổi cấp.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.