TP.HCM: Thêm nhiều dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (Ảnh: HCDC)
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (Ảnh: HCDC)
TPO - Nhà hàng khách sạn, tiệm hớt tóc, dịch vụ làm đẹp, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo sẽ tạm ngừng hoạt động.

Ngày 27/5, tại cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TPHCM, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động thêm nhiều dịch vụ không thiết yếu.

Theo ông Phong, tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn phức tạp, khó lường, khả năng sẽ kéo dài hơn những đợt dịch trước. Tại TPHCM, ngay khi đợt dịch lần thứ 4 xuất hiện, Thành phố đã kích hoạt công tác phòng chống dịch ở mức độ cao nhất.

“Hiện nay tình hình dịch tại TPHCM vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng cũng không loại trừ khả năng tiếp tục xuất hiện F0 ở cộng đồng, bởi lẽ chuỗi lây nhiễm ở Q.3 và Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp vẫn chưa xác định nguồn lây”

Tối ngày 26/5, đã phát hiện 1 chuỗi ca nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Q.Gò Vấp, TPHCM. Như vậy, hiện TPHCM có 3 chuỗi lây nhiễm.

TP.HCM: Thêm nhiều dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động ảnh 1

Cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TPHCM sau khi phát hiện chuỗi lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Lãnh đạo TPHCM đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), Sở Y tế cố gắng tìm ra nguồn lây của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, bởi điều này rất quan trọng đối với công tác truy vết, xét nghiệm COVID-19.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị siết chặt công tác phòng chống dịch tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, khu chung cư, nhà cao tầng… Mỗi ngày lập danh sách cụ thể các trường hợp đã đến đây để phối hợp với ngành y tế truy vết ca nhiễm khi có yêu cầu.

"Tạm dừng hoạt động các nhà hàng khách sạn, chỉ phục vụ cho khách trong khách sạn. Trước đây, Thành phố cho phục vụ không quá 20 người/lần nhưng giờ ngưng hẳn, chỉ phục vụ cho khách đến nghỉ tại khách sạn; Tạm dừng phục vụ tại chỗ ở các quán ăn, hàng quán vỉa hè, chỉ được bán mang về; Dừng các nghi lễ tôn giáo, chỉ cho phép các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, thờ tự không được quá 10 người; Tạm ngưng dịch vụ làm đẹp, tiệm hớt tóc, gội đầu…"- ông Phong chỉ đạo đồng thời nhấn mạnh việc mang khẩu trang bởi nhiều nơi vẫn còn lơi lỏng. Do đó cần tăng cường kiểm tra và phạt mạnh.

“Nếu địa phương nào để xảy ra dịch lây lan ở các nơi đã nêu trên thì người đứng đầu chịu trách nhiệm” – ông Phong nói.

TP.HCM: Thêm nhiều dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động ảnh 2

Khách sạn Shereton (Q.1) bị phong tỏa vì đầu bếp có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng Gò Vấp

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM đẩy mạnh việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng; xét nghiệm trên diện rộng đối với tất cả các khu vực có ca nhiễm trên địa bàn. Trước mắt cần lấy mẫu xét nghiệm 8 quận huyện có thành viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng Gò Vấp.

“Nhiệm vụ hiện nay là tìm ra nguồn lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới giải trình gen đối với các ca nhiễm để biết thuộc biến thể nào đang có tại TPHCM” - ông Phong cho biết.

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bình nhận định, ổ dịch liên quan giáo phái ở quận Gò Vấp đã trải qua tối thiểu 2 chu kỳ lây nhiễm.

“Đây là khuôn viên rất chật hẹp, trong ngõ hẻm. Việc tập trung trong không gian này là nguy hiểm. Theo điều tra, tất cả thành viên giáo phái, những người trong gia đình mục sư đều dương tính với SARS-CoV-2. Chính môi trường chật hẹp là nguyên nhân khiến sự lây nhiễm diễn ra nhanh chóng” – ông Bỉnh nói.

Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM giải mã gen các bệnh nhân này để xác định nguồn gốc virus. Đồng thời, cơ quan này khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết, hỗ trợ ngành y tế truy vết, tránh lây lan từ F1 thành F0, F2 thành F1.

MỚI - NÓNG