TPHCM: Năm người trong gia đình mục sư đều dương tính với COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM: Năm người trong gia đình mục sư đều dương tính với COVID-19
TPO - TPHCM đã xác định 25 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp. Lãnh đạo TPHCM nhận định, khả năng lây bệnh của nhóm này có thể trải rộng ở 16 quận, huyện của thành phố.

Ngày 27/5, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trì cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết đến thời điểm này, TPHCM ghi nhận 25 trường hợp dương tính liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp.

Thành phố đã truy vết được 67 trường hợp F1, xét nghiệm có 23 mẫu âm tính và 44 mẫu đang chờ kết quả. Có 336 trường hợp F2, 326 mẫu đã có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, sau khi nghe tin báo có ca nghi nhiễm từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong thời gian chờ xét nghiệm khẳng định đã phát hiện thêm 2 trường hợp nữa cũng nghi nhiễm. Tính đến hiện tại có 25 trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo ông Dũng, số lượng người tham gia sinh hoạt có thể nhiều hơn, bởi vì có thành viên đăng ký đưa thêm người trong gia đình đi sinh hoạt.

Ông Nguyễn Duy Tân - Trưởng ban Tôn giáo TPHCM, cho biết: tổ chức tôn giáo này là điểm sinh hoạt tôn giáo theo điều 16 Luật tín ngưỡng tôn giáo cho phép. TPHCM có 145 điểm như vậy. Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được UBND P.3, Q.Gò Vấp, TPHCM cho phép hoạt động từ năm 2006, có 60 người. Hiện nay còn 28 người.

“Cơ sở này thường tổ chức sinh hoạt vào mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần. Trong tháng 5 đã sinh hoạt vào các ngày 2,9,16, 23; tổng số người tham dự là 20 người. Địa điểm chật chội có thể không đảm bảo khoảng cách” – ông Tân nói.

Cơ quan chức năng chưa liên hệ được với mục sư Phương Văn Tân, trong khi vợ là bà là Võ Xuân Lan thì từ đầu tháng 5 đến nay, đã không tuyên truyền đạo bên ngoài. Mục sư không tiếp cận người nước ngoài cũng như tín đồ nước ngoài. Chưa xác định được nguồn nhiễm.

Đối với tôn giáo nói chung thực hiện rất nghiêm túc chỉ đạo của thành phố. Ông Tân đề xuất những nơi có các điểm nhóm này phải thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, tạm ngưng hoạt động các cơ sở tôn giáo.

Lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cho biết, sau khi nhận thông tin từ HCDC đã khẩn trương đưa lực lượng chức năng đến hẻm 415 Nguyễn Văn Công (Q.Gò Vấp) để xác minh, khoanh vùng. Xác định 5 người trong gia đình mục sư Phương Văn Tân đã dương tính. Đồng thời đã phong tỏa 9 điểm thuộc các phường 13,14,15 liên quan để phòng dịch COVID-19.

Việt Nam: 163.196 người đang cách ly y tế, 2.853 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh

Bản tin trưa ngày 27/5 của Bộ Y tế cho biết có 53 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang đã chiếm đến 51 ca

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 6h đến 12h ngày 27/5 có 53 ca mắc mới (BN6112-6164):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 53 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (30), Bắc Giang (21), Điện Biên (1), Hải Dương (1).

Tính đến 12h ngày 27/5:

- Việt Nam có tổng cộng 4.674 ca ghi nhận trong nước và 1.490 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 3.104 ca.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 111

+ Lần 2: 40

+ Lần 3: 67

- Số ca tử vong: 45 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.853 ca

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến thời điểm hiện tại:

Cả thế giới có 169.043.298 ca mắc, trong đó 150.675.916 đã khỏi bệnh; 3.511.017 vong và 14.856.375 điều trị (94.922 ca diễn biến nặng).

- Trong 24giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 529.379 ca, tử vong tăng 11.429 ca.- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 13.490 ca, trong đó: Philippines tăng 5.310 ca, Indonesia tăng 5.034 ca, Thái Lan tăng 2.455 ca, Campuchia tăng 660 ca, Singapore tăng 26 ca, Lào tăng 5 ca.

TPHCM: Năm người trong gia đình mục sư đều dương tính với COVID-19 ảnh 2
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.