Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine bắt đầu phản công quá muộn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky vừa thừa nhận rằng Kiev đã bắt đầu chiến dịch phản công quá muộn, giúp Nga có thời gian tạo nên những bãi mìn rộng lớn để phòng thủ.
Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine bắt đầu phản công quá muộn ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Getty)

“Hãy xem, chúng tôi phải chờ đợi quá lâu, đó là sự thật”, ông Zelensky nói trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN phát sóng ngày 10/9.

Ông Zelensky nói rằng tiến triển của chiến dịch phản công “phụ thuộc vào nhiều hướng, nhiều tình huống và nhiều vấn đề”. Tuy nhiên, ông thừa nhận: “Chúng tôi đã để người Nga có quá nhiều thời gian”.

“Chúng tôi để Nga có rất nhiều thời gian chuẩn bị mìn, gài mìn trên các cánh đồng trên khắp khu vực rộng lớn”, ông Zelensky nói.

Ukraine bắt đầu triển khai chiến dịch phản công từ tháng 6 năm nay, với mục tiêu giành lại dải đất rộng lớn mà Nga đang kiểm soát ở miền đông và nam đất nước.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Zelensky nói rằng chiến dịch phản công bắt đầu muộn vì Ukraine phải chờ nhận thêm vũ khí từ phương Tây.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ cảm ơn các đồng minh phương Tây như Mỹ và Liên minh châu Âu vì sự hỗ trợ quân sự tiếp diễn đến hiện nay, nhất là cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden và Quốc hội Mỹ.

“Nhưng chúng ta phải hiểu rằng chúng tôi đã phải chờ quá lâu, trong thời gian đó họ tạo ra những bãi mìn”, ông Zelensky nói về lực lượng Nga.

Quân đội Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ vững chắc được vây quanh bãi mìn rộng hàng kilomet, trong thời gian Kiev chuẩn bị lực lượng phản công.

Hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga dọc theo chiến tuyến dài hàng ngàn kilomet không chỉ bao gồm mìn mà cả hệ thống chiến hào như mê cung rộng lớn, với dây thép gai và rãnh chống tăng.

Theo bài viết của Washington Post, những bãi mìn này khiến Ukraine trở thành quốc gia có nhiều mìn nhất trên thế giới, với vùng đất rộng khoảng 170.000 km2 đầy rẫy mìn, đạn pháo và bom.

Ông Zelensky nói với CNN rằng "rất nhiều người khác nhau" đã nói rằng cuộc phản công của Ukraine diễn ra quá chậm, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine giải thích: "Nó vẫn đang diễn ra".

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với NBC News rằng quân đội Ukraine đạt được "tiến bộ rất rõ ràng" trong vài tuần qua.

"Người Nga có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc phản công. Họ đã đặt hàng chục nghìn quả mìn ở khắp nơi và tạo ra các công sự phòng thủ. Ukraine đang nỗ lực và vượt qua. Họ có quyết tâm, có khát vọng vượt xa hơn bất kỳ điều gì”, ông Blinken nói.

Theo Business Insider, CNN
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.