Mỹ cân nhắc gửi tên lửa tầm xa gắn đạn chùm giúp Ukraine tấn công sâu hơn vào vùng đất Nga kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc phê duyệt đề xuất chuyển tên lửa tầm xa chứa đạn chùm cho Ukraine, giúp Kiev gây thiệt hại lớn hơn vào sâu trong lãnh thổ mà Nga kiểm soát, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.
Mỹ cân nhắc gửi tên lửa tầm xa gắn đạn chùm giúp Ukraine tấn công sâu hơn vào vùng đất Nga kiểm soát ảnh 1
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắn tên lửa chiến thuật ATACMS và tên lửa Hyunmoo II của Hàn Quốc ra vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc tháng 7/2017. (Ảnh: Reuters)

Sau khi nhận thấy thành công của đạn chùm được cung cấp dưới dạng đạn pháo 155mm trong những tháng gần đây, Mỹ đang xem xét chuyển giao một trong hai hoặc cả hai hệ thống tên lửa ATACMS, tầm xa 306 km, hoặc hệ thống tên lửa phóng loạt GMLRS tầm bắn 72km, ba quan chức Mỹ cho biết.

Ukraine hiện nay đang sử dụng đạn pháo 155mm, tầm bắn tối đa 29km, mang theo 48 quả đạn chùm. ATACMS có thể phóng khoảng 300 quả đạn nhỏ trở lên. Hệ thống tên lửa GMLRS, một phiên bản mà Ukraine đã có trong kho vũ khí của mình từ nhiều tháng trước, có thể bắn tới 404 quả đạn chùm.

Hai nguồn tin cho biết, khi chiến dịch phản công của Kiev có dấu hiệu tiến bộ, chính quyền Mỹ muốn tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine vào thời điểm quan trọng.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này.

Bốn nguồn tin cho biết, quyết định gửi ATACMS hoặc GMLRS, hoặc cả hai, vẫn đang trong quá trình cân nhắc. Trong nhiều tháng qua, chính quyền của Tổng thống Biden nâng lên đặt xuống chuyện cung cấp ATACMS vì lo ngại đây có thể bị coi là động thái quá hung hăng đối với Nga.

ATACMS được thiết kế để tấn công sâu vào lực lượng ở lớp thứ hai của đối phương, tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, hệ thống phòng không và các cơ sở hậu cần ở phía sau chiến tuyến.

Kiev đã nhiều lần đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp ATACMS để tăng năng lực tấn công và làm gián đoạn các tuyến tiếp tế, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trên lãnh thổ mà Nga kiểm soát.

Tuần trước, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về việc Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa và ông hy vọng Mỹ sẽ có quyết định tích cực.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG