![]() |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Pravda) |
Sau cuộc tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2, Washington đã quyết định tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Kiev.
Việc này xảy ra trùng thời điểm lực lượng Nga giành lợi thế ở tỉnh Kursk, buộc quân đội Ukraine phải rút lui một phần. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky từ chối đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Trump về quyết định dừng hỗ trợ Kiev.
“Việc đó không liên quan. Đừng hiểu lầm tôi. Trạng thái tinh thần luôn phụ thuộc vào việc các đối tác của bạn có đứng về phía bạn hay không. Nhưng việc đóng băng không ảnh hưởng đến hoạt động ở Kursk”, ông Zelensky nói khi trả lời phỏng vấn tạp chí Time.
Tổng thống Ukraine cũng bác bỏ tuyên bố của người đồng cấp Mỹ rằng lực lượng Ukraine được cho là đã bị bao vây ở Kursk. Ông Trump đưa ra tuyên bố này sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
Ông Zelensky bày tỏ lo ngại, rằng các quan chức Mỹ đã bắt đầu coi lời nói của Nga là đúng, ngay cả khi cơ quan tình báo của họ đưa ra báo cáo mâu thuẫn với tuyên bố của Mátxcơva.
"Tôi tin rằng Nga đã xoay xở để gây ảnh hưởng đến một số người trong nhóm Nhà Trắng. Tín hiệu của họ gửi đến người Mỹ, là người Ukraine không muốn chấm dứt xung đột và cần phải làm gì đó để buộc chúng tôi đồng ý ngừng bắn”.
Nga chưa bình luận về những thông tin này.
Quân đội Ukraine bắt đầu tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã mất gần hết những vùng lãnh thổ mà nước này giành được kể từ đầu chiến dịch.
Thất thủ ở Kursk, lực lượng Ukraine chuyển sang tập trung tấn công tỉnh Belgorod cạnh đó, cũng nằm trên biên giới Nga, và đã đạt được một số thành công.