Tổng thống Ukraine có thể huỷ chuyến thăm Israel vì rò rỉ thông tin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quan chức ngoại giao Ukraine giấu tên cho biết chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Israel có thể sẽ phải huỷ bỏ sau khi kênh Channel 12 làm lộ thông tin.
Tổng thống Ukraine có thể huỷ chuyến thăm Israel vì rò rỉ thông tin ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Tổng thống chỉ muốn thông tin về chuyến đi được công bố khi ông ấy đặt chân lên đất Israel”, quan chức này nói và tiết lộ ông Zelensky “rất thất vọng”.

Trước đó, hôm 3/11, Channel 12 đưa tin nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ đến thăm Israel ngay trong tuần tới, đồng thời khẳng định các kế hoạch đã ở “giai đoạn nâng cao”.

Chuyến thăm sẽ thể hiện “một mặt trận thống nhất giữa Israel, Ukraine, châu Âu và Mỹ đối đầu với Nga - Iran”. Ý nghĩa chuyến thăm sẽ được thể hiện khi ông Zelensky chụp một bức ảnh với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Israel Isaac Herzog.

Nỗ lực trước đó của ông Zelensky để đến thăm Israel trong tháng 10, vài ngày sau cuộc tấn công hôm 7/10 của phong trào Hamas, dường như đã bị từ chối. Ông Netanyahu được cho là đã trả lời “giờ không phải lúc” trước yêu cầu chính thức từ Kiev.

Ukraine hiện đang gặp khó khăn trong việc tiếp tục kêu gọi viện trợ quốc tế khi sự chú ý đổ dồn về xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza.

Ông Zelensky trước đây đã chỉ trích Israel vì điều mà ông cho là sự hỗ trợ mờ nhạt cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, đồng thời phàn nàn với Thủ tướng Netanyahu rằng Kiev “kỳ vọng nhiều hơn” từ đồng minh của mình - bao gồm hệ thống tên lửa Vòm Sắt và các công nghệ tiên tiến khác, nhưng Israel từ chối chia sẻ.

Trong khi Lầu Năm Góc trấn an vào tháng trước rằng Mỹ có đủ vũ khí, thiết bị và đạn dược cho cả Ukraine và Israel, thì một trong những chương trình chính của họ tài trợ cho việc cung cấp vũ khí cho Kiev đã hết tiền vào tuần trước.

Theo RT, Thời báo Israel
MỚI - NÓNG