Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và phu nhân nhiễm biến thể Omicron

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep và phu nhân nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi có chuyến thăm Kiev (Ukraine).
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và phu nhân nhiễm biến thể Omicron ảnh 1

Ông Erdogan và phu nhân Emine Erdogan (bên trái) đứng cạnh ông Zelensky và phu nhân Olena Zelenska trong lễ đón hôm 3/2 tại Kiev (Ukraine). Ảnh: Reuters

Thông báo trên Twitter hôm 5/2, Tổng thống Erdogan cho biết ông và phu nhân đã được xét nghiệm sau khi có các triệu chứng nhẹ và được xác nhận mắc COVID-19.

“Chúng tôi nhiễm biến thể Omicron và sẽ tiếp tục làm việc tại nhà”, ông Erdogan nói.

Trước đó hồi đầu tuần, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cùng phu nhân đã có chuyến thăm Kiev để gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, 2 lãnh đạo đã thảo luận về tình hình Ukraine. Ông Erdogan nhiều lần đề nghị ông Zelensky hoá giải căng thẳng và gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Erdogan, những gì Mỹ và các đồng minh phương Tây làm là chưa đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.

“Nếu để ý, bạn sẽ thấy phương Tây vẫn chưa đóng góp gì đáng kể để giải quyết căng thẳng. Tôi nghĩ họ thực sự chỉ như chướng ngại vật. Về phía Mỹ, Tổng thống Joe Biden chưa thể hiện cách tiếp cận tích cực với vấn đề này”, ông Erdogan nói, theo Reuters.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và phu nhân nhiễm biến thể Omicron ảnh 2

Hai ông Erdogan - Zelensky. Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới trên biển với cả Nga và Ukraine ở Biển Đen. Ông Erdogan nói rằng với tư cách là một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm những gì cần thiết nếu Nga tấn công Ukraine. Nhưng đồng thời, ông lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt mà Mỹ, Anh và châu Âu đe dọa áp đặt lên Nga.

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng nước này có kế hoạch tấn công Ukraine. Ngược lại, Mátxcơva nhấn mạnh việc NATO gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới Nga cũng như hỗ trợ cho Ukraine là mối đe doạ đối với an ninh quốc gia Nga.

Trong một nỗ lực giảm leo thang căng thẳng, Nga đã gửi tới Mỹ và NATO 2 bản đề xuất an ninh, trong đó yêu cầu NATO không xem xét kết nạp Ukraine vào khối. Tuy nhiên, đề nghị này của Nga không được NATO chấp thuận.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.