Cô gái điếc mũi bẩm sinh bất ngờ ngửi được sau khi mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi những người mắc COVID-19 thường gặp triệu chứng mất khứu giác, thì Nancy Simpson ở London (Anh) lại bất ngờ ngửi được sau khi khỏi bệnh dù bị điếc mũi bẩm sinh.

“Tôi mắc COVID-19 đúng dịp Giáng sinh, tự cách ly trong phòng và bỗng một ngày tôi nhận ra mình có thể ngửi được mọi thứ”, Simpson (25 tuổi) nói với The Sun.

Kể từ khi sinh ra, Simpson đã không có khả năng nhận biết mùi. Nhưng sau khi khỏi COVID-19, khứu giác của cô gái trẻ bất ngờ được “hồi sinh”. Simpson bắt đầu thắp nến thơm trong phòng và thử dùng nước hoa.

Vì khứu giác có liên quan đến vị giác, nên Simpson cho biết giờ đây cô có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của trái cây và những loại thảo mộc dùng trong nấu ăn.

Cô gái điếc mũi bẩm sinh bất ngờ ngửi được sau khi mắc COVID-19 ảnh 1

Nancy Sympson là trường hợp hiếm hoi lấy được khứu giác sau khi khỏi COVID-19. Ảnh: Daily Mail

Mất khứu giác là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của COVID-19, thường xảy ra trong tuần đầu tiên sau khi mắc bệnh.

Khoảng 75-80% bệnh nhân COVID-19 bị mất mùi, dường như do virus tấn công các tế bào biểu mô khứu giác bao quanh các tế bào thần kinh thụ cảm chịu trách nhiệm nhận biết mùi.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG