Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 30.000 ca COVID-19/ngày sau kì nghỉ Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàn Quốc ngày 5/2 lần đầu tiên vượt mốc 30.000 ca mắc mới COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lây lan nhanh chóng sau kì nghỉ Tết.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) hôm nay, 5/2, báo cáo 36.362 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 36.162 ca trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh từ đầu dịch đến nay lên 971.018 ca. Con số này cao hơn gần 9.000 ca so với mức kỷ lục trước đó được ghi nhận hôm 4/2 (27.443 ca).

Thêm 22 ca tử vong do COVID-19 và 12 ca nguy kịch đã được ghi nhận trong ngày 5/2, nâng tổng số ca tử vong lên 6.868 ca và số ca nguy kịch ở thời điểm hiện tại lên 269 người.

Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 30.000 ca COVID-19/ngày sau kì nghỉ Tết ảnh 1

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm ở Seoul hôm 5/2. Ảnh: Yonhap

Thời gian gần đây, số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc liên tục gia tăng đột biến, vượt mốc 10.000 ca vào ngày 26/1, và vượt mốc 20.000 ca vào ngày 2/2. Chỉ trong vòng 2 tuần, số ca mắc mới hằng ngày đã tăng gấp gần 5 lần.

Số F0 được chăm sóc tại nhà hiện đã lên tới 118.032 người, vượt quá khả năng điều trị tại nhà tối đa của Hàn Quốc là 109.000 bệnh nhân.

Trước đó, cơ quan y tế Hàn Quốc cảnh báo rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 3 ngày (kết thúc hôm 2/2) có thể khiến số ca mắc mới COVID-19 ở nước này tăng lên tới 100.000 ca/ngày trong thời gian tới.

Ngày 4/2, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn các quy định phòng dịch thêm 2 tuần cho đến hết ngày 20/2. Theo đó, người dân bị cấm tụ tập trên 6 người và các cơ sở kinh doanh buộc phải đóng cửa lúc 21h.

Để giảm bớt gánh nặng cho các điểm xét nghiệm COVID-19, cơ quan y tế Hàn Quốc quy định chỉ những người có kết quả test nhanh dương tính mới được xét nghiệm PCR. Những người trên 60 tuổi hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, ví dụ những người có bệnh lý nền, sẽ được ưu tiên làm xét nghiệm PCR.

Tính đến 5/2, khoảng 27,95 triệu người, tương đương 54,5% dân số 52 triệu người của Hàn Quốc, đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi nhắc lại. Số người được tiêm chủng đầy đủ là 44,09 triệu người, chiếm 85,9%.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.