Ngày cuối nghỉ Tết, Hàn Quốc lập kỷ lục số ca mắc mới COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận hơn 20.000 ca mắc mới COVID-19 đúng dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) sáng 2/2 cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 20.270 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 20.111 ca trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh từ đầu dịch đến nay lên 884.310 ca.

Tổng số ca tử vong hiện là 6.787 ca, tăng 15 ca so với ngày 1/2. Tỷ lệ tử vong là 0,77%.

Tính đến tuần trước, khoảng 80% số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc nhiễm biến thể Omicron.

Cơ quan y tế đã cảnh báo số ca bệnh có thể sẽ tăng mạnh do các gia đình tụ tập trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài từ cuối tuần trước đến ngày 2/2.

Ngày cuối nghỉ Tết, Hàn Quốc lập kỷ lục số ca mắc mới COVID-19 ảnh 1
Bức ảnh được chụp ngày 31/1, ghi lại cảnh 2 người con hành lễ mừng năm mới với mẹ tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Giữa họ có một tấm kính để hạn chế nguy cơ lây lan COVID-19. Ảnh: Yonhap

Chính quyền Hàn Quốc không loại trừ khả năng một làn sóng COVID-19 mới có thể sẽ bùng phát vào cuối tháng này, với số ca mắc mới hằng ngày có thể lên tới 100.000 ca do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.

Khi đó, số F0 điều trị tại nhà có thể tăng từ 83.000 người ở thời điểm hiện tại lên 100.000 người.

Khoảng 250 trạm xét nghiệm COVID-19 đã được thiết lập tại các trung tâm y tế công cộng và các bệnh viện lớn. Những cơ sở này có thể tiến hành xét nghiệm PCR và test nhanh. KCDA cho biết người dân có thể chọn bất cứ loại xét nghiệm nào mà họ muốn, tuy nhiên những người trên 60 tuổi hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao như những người mắc bệnh nền sẽ được ưu tiên làm xét nghiệm PCR.

Bắt đầu từ 3/2, các bệnh viện và phòng khám địa phương cũng sẽ cung cấp các bộ kit tự test tại nhà.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG