Thủ tướng Úc chúc Tết bằng tiếng Việt: ‘Mong Tết Nguyên đán mang lại sự tự tin, dũng cảm’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Úc Scott Morrison vừa gửi clip chúc mừng Tết Nhâm dần, với lời mở đầu bằng tiếng Việt.

Ông nói rằng con hổ tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm, sự tự tin và một quyết tâm mạnh mẽ.

“Vào dịp Tết Nguyên đán, chúng ta tạm biệt những khó khăn trong năm vừa qua. Dù Úc dẫn đầu thế giới về ứng phó với COVID-19, nhiều người trong cộng đồng đã phải xa người thân yêu. Đó là khoảng thời gian vô cùng đau buồn và cô đơn. Tôi muốn cảm ơn những điều mà mọi người đã làm để giữ cho cộng đồng được an toàn”, ông Morrison nói.

Thủ tướng Úc cho rằng vào thời điểm này, mọi người đều mong đợi một năm tốt đẹp hơn, khi Úc đang khai thông và kết nối lại. Người Úc thích các dịp lễ hội và Tết Nguyên đán cũng vậy. Đây là một lễ hội được người già, người trẻ và người dân thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau đón nhận, cho thấy sự đa dạng văn hoá, cởi mở và tự do của nước Úc.

“Hãy đón nhận năm mới với tinh thần lạc quan nhất. Mong rằng Tết Nguyên đán này sẽ mang lại sự tự tin, dũng cảm và mạnh mẽ”, Thủ tướng Morrison nói.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.