Tổng thống Rouhani gây 'sốc' khi tuyên bố 25 triệu người Iran có thể đã mắc COVID-19

Tổng thống Hassan Rouhani. Ảnh: AP
Tổng thống Hassan Rouhani. Ảnh: AP
TPO - Số ca COVID-19 chính thức ở Iran là khoảng 271.000 ca, nhưng số người mắc trên thực tế có thể cao gấp gần 90 lần, theo Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Hãng thông tấn IRNA hôm nay (18/7) dẫn lời Tổng thống Rouhani cho biết ước tính đã có 25 triệu người Iran mắc COVID-19, và khoảng 14.000 người đã thiệt mạng.

Con số này được ông Rouhani đưa ra dựa trên một nghiên cứu của Bộ Y tế Iran.

Iran hiện có dân số khoảng hơn 80 triệu người. Nếu con số mà ông Rouhani đưa ra được xác thực, thì có nghĩa là cứ 3 người Iran sẽ có 1 người mắc COVID-19.

Trong khi đó, số liệu chính thức cho thấy số ca mắc COVID-19 ở Iran là 271.606 ca, với 13.979 ca tử vong.

Ông Rouhani cho biết khoảng 500 trong số 1.000 ca mắc COVID-19 ở Iran là ca bệnh không có triệu chứng. Điều này làm tăng nguy cơ lây truyền virus SARS-CoV-2.

Cũng theo Tổng thống Iran, khoảng 30 đến 35 triệu người Iran có khả năng bị phơi nhiễm COVID-19 trong thời gian tới.

Do đó, ông Rouhani thúc giục người dân Iran tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng dịch để ngăn chặn nguy cơ lây lan virus.

Trước đó, từ khoảng cuối tháng Tư đến giữa tháng Năm, Iran đã nới lỏng một số biện pháp phong tỏa, như mở cửa nhà thờ Hồi giáo, hội chợ, công viên, nhà hàng…

Trong những tuần sau đó, tỷ lệ tử vong tăng lên nhanh chóng, buộc cơ quan y tế phải tăng cường xét nghiệm và cảnh báo công dân không được lơ là các quy tắc giãn cách xã hội.

Iran hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 ở Trung Đông.

Ả Rập Saudi và Qatar là 2 quốc gia xếp sau với số ca bệnh lần lượt là 245.851 và 105.898 ca.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG