Tổng thống Putin: 'Tin đồn Nga sẽ tấn công NATO là vô nghĩa'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Mátxcơva không muốn đối đầu với các đồng minh của Mỹ ở Đông Âu.
Tổng thống Putin: 'Tin đồn Nga sẽ tấn công NATO là vô nghĩa' ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Căn cứ Không quân Torzhok. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố được Tổng thống Putin đưa ra hôm 27/3 trong chuyến thăm Căn cứ Không quân Torzhok ở Vùng Tver.

Trước đó, nhiều quan chức phương Tây đã cố gắng kêu gọi viện trợ bổ sung cho Ukraine bằng lời cáo buộc rằng Mátxcơva sẽ không dừng lại nếu Kiev bị đánh bại trên chiến trường.

“Điều đó thật vô lý”, ông Putin nói, đồng thời lưu ý đến sự chênh lệch trong chi tiêu quốc phòng của Nga và ngân sách của quân đội Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). “Những cáo buộc cho rằng chúng ta sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine là hoàn toàn vô nghĩa”.

Ông Putin khẳng định các đồng minh của Mỹ ở Đông Âu không có lý do gì để lo sợ. Việc nói về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga vào Ba Lan, hay Cộng hòa Séc hoặc các nước vùng Baltic chỉ là lời tuyên truyền của các chính phủ, nhằm tìm cách hù dọa người dân của họ để “người dân phải chi thêm tiền, khiến họ phải gánh gánh nặng này trên vai”.

Tổng thống Nga lưu ý rằng NATO đã và đang mở rộng về phía biên giới Nga chứ không phải ngược lại, nói thêm rằng nước Nga chỉ đơn thuần là "bảo vệ người dân của chúng tôi trên các vùng lãnh thổ lịch sử của chúng tôi".

“Họ đã đến thẳng biên giới của chúng tôi… Chúng tôi có vượt đại dương đến biên giới Mỹ không? Không, họ đang tiếp cận chúng tôi và họ đã đến rất gần”, Tổng thống Nga nói.

Torzhok là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện 344 dành cho phi công chiến đấu của Nga, bao gồm cả những nhân sự đang được huấn luyện để tham gia cuộc xung đột Ukraine.

Cảnh báo về việc viện trợ máy bay F-16 cho Ukraine

Tổng thống Putin: 'Tin đồn Nga sẽ tấn công NATO là vô nghĩa' ảnh 2

Ảnh: Sputnik

Tổng thống Putin cho biết nếu các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất tới Ukraine, Nga sẽ loại bỏ chúng giống như các thiết bị khác của phương Tây.

Một số thành viên NATO đã hứa tặng máy bay F-16 của họ cho Kiev và huấn luyện phi công Ukraine lái chúng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có đợt chuyển giao nào được thực hiện. Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc triển khai các máy bay có khả năng hạt nhân sẽ là sự leo thang không thể chấp nhận được trong cuộc xung đột Ukraine.

Ông Putin nói: “Nếu họ chuyển giao F-16, tôi nghĩ bạn biết rõ rằng điều này sẽ không giúp thay đổi tình hình trên chiến trường. Và chúng tôi sẽ loại bỏ những máy bay này, giống như chúng tôi đã phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác, bao gồm cả hệ thống tên lửa phóng loạt”.

Ông Putin nói thêm rằng trong trường hợp những chiếc F-16 do phi công Ukraine điều khiển được đặt ở các nước thứ ba, chúng sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

F-16 là máy bay chiến đấu một động cơ, thiết kế cuối những năm 1970, ban đầu được sản xuất bởi General Dynamics trước khi được Lockheed Martin mua lại. Nó đòi hỏi những đường băng chuyên dụng vốn đang bị thiếu hụt ở Ukraine, làm dấy lên suy đoán rằng các máy bay F-16 do Ukraine vận hành có thể được đồn trú ở các nước NATO lân cận.

Không có ‘quốc gia không thân thiện’, chỉ có ‘giới tinh hoa không thân thiện’

Nga không có ý định bài trừ văn hóa của bất kỳ quốc gia nào, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, đề cập đến những nỗ lực nhằm bài trừ văn hoá Nga ở một số quốc gia phương Tây.

Theo ông Putin, Nga không có kế hoạch đáp trả tương tự. Ông nói thêm rằng Mátxcơva hiểu sự khác biệt giữa người dân và giới tinh hoa của các quốc gia, đồng thời tôn trọng văn hoá của mỗi quốc gia và cũng coi văn hoá Nga là một phần di sản của thế giới.

“Chúng tôi không coi bất kỳ quốc gia nào là không thân thiện, chỉ có giới tinh hoa không thân thiện ở các quốc gia đó”, ông Putin nói, cho biết chính phủ Nga “chưa bao giờ cố gắng bài trừ” bất kỳ nghệ sĩ hoặc buổi biểu diễn văn hóa nước ngoài nào. “Ngược lại, chúng tôi cũng tin rằng văn hoá Nga là một phần của nền văn hoá toàn cầu, và chúng tôi tự hào về thực tế này”.

Tổng thống Putin: 'Tin đồn Nga sẽ tấn công NATO là vô nghĩa' ảnh 3

Ông Putin trò chuyện với các nghệ sĩ ở Vùng Tver. Ảnh: Sputnik

Tổng thống cho rằng việc tìm cách xoá bỏ nền văn hoá của một quốc gia có 190 triệu dân là “không khôn ngoan”.

Trên thực tế, các quốc gia phương Tây đã nhiều lần tìm cách cấm các nghệ sĩ và nhạc sĩ Nga, cũng như những người được cho là ủng hộ Mátxcơva tham gia biểu diễn.

Theo RT
MỚI - NÓNG