Kho máy bay không người lái của Ukraine bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công các địa điểm lắp ráp, lưu trữ máy bay không người lái của Ukraine.
Kho máy bay không người lái của Ukraine bị tấn công ảnh 1

Ảnh: Sputnik

Theo thông báo ngày 27/3, các cuộc tấn công được tiến hành bằng "máy bay tác chiến - chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và các đơn vị pháo binh của quân đội Nga".

Ngoài ra, lực lượng Nga cũng nhắm vào nhân lực và thiết bị của đối phương ở 136 khu vực. Các hệ thống phòng không đã loại bỏ 210 máy bay không người lái của Ukraine, bắn hạ 21 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS và Vampire.

Tổng cộng chín cuộc phản công của Ukraine ở vùng lân cận Avdiivka đã bị đẩy lùi trong 24 giờ qua, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Cùng ngày, Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 13 máy bay không người lái trong đêm 26 rạng sáng 27/3. Phòng không Ukraine đã bắn hạ 10 chiếc trong số đó ở các vùng Kharkiv, Sumy, Kiev.

Theo Sputnik, Pravda
MỚI - NÓNG