Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về thủ phạm vụ khủng bố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga biết ai đã thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall nhưng hiện đang điều tra để tìm ra ai là chủ mưu, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm 25/3.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về thủ phạm vụ khủng bố ảnh 1

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Tass

“Cuộc tấn công này được thực hiện bởi những phần tử Hồi giáo cực đoan”, ông Putin nói trong bài phát biểu mở đầu cuộc họp trực tuyến với các quan chức an ninh. “Chúng tôi biết ai đã thực hiện vụ tấn công. Nhưng chúng tôi muốn biết ai là người đứng đằng sau ra lệnh cho họ”.

Cơ quan điều tra hiện đang lấy lời khai của các nghi phạm. Ông Putin nhấn mạnh cuộc điều tra phải được tiến hành một cách “chuyên nghiệp, không có bất kỳ thành kiến chính trị nào”.

Ít nhất 139 người đã thiệt mạng và 182 người bị thương hôm 22/3 khi bốn tay súng xông vào Crocus City Hall (gần Mátxcơva), nã đạn vào một buổi biểu diễn trước khi phóng hỏa hội trường 7.000 chỗ ngồi.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng nhánh Khorasan (ISIS-K) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ngay sau vụ khủng bố, cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó bốn kẻ tấn công bị bắt khi đang bỏ chạy về phía Ukraine.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhiều lần khẳng định Kiev không liên quan đến vụ tấn công, và IS là thủ phạm duy nhất.

Phát biểu ngày 25/3, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh: “IS là nhóm duy nhất phải chịu trách nhiệm trong việc này. Nga biết điều đó. Chúng tôi đã chia sẻ thông tin với chính quyền của họ. Và vì vậy không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine có liên quan”.

Theo RT
MỚI - NÓNG