Tổng thống Putin sắp đón các lãnh đạo châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong tuần này, Nga đón các nhà lãnh đạo châu Phi đến dự hội nghị thượng đỉnh nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại về việc đình chỉ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.
Tổng thống Putin sắp đón các lãnh đạo châu Phi ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) và các nhà lãnh đạo châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi tại Sochi năm 2019. (Ảnh: AP)

Dù bị phương Tây cô lập kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn nhận được sự ủng hộ ở nhiều quốc gia châu Phi.

"Ngày nay, mối quan hệ đối tác của chúng ta mang tính xây dựng, tin tưởng và hướng tới tương lai", ông Putin viết trong bài đăng trên trang web của Điện Kremlin.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Saint Petersburg, thành phố quê hương của Tổng thống Putin, dự kiến sẽ có sự tham dự của một số nhà lãnh đạo châu Phi, trong đó có Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Đây là Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi lần thứ hai, sau khi hội nghị đầu tiên diễn ra tại Sochi năm 2019.

Việc Nga rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen tới thị trường toàn cầu, bao gồm châu Phi, sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Nga rút khỏi thoả thuận từ đầu tháng này, nói rằng lời hứa tạo điều kiện cho Nga xuất khẩu đã không được thực hiện.

Trong hơn 1 năm qua, thỏa thuận này cho phép khoảng 33 triệu tấn ngũ cốc rời cảng Ukraine, giúp ổn định giá lương thực toàn cầu và ngăn chặn tình trạng thiếu hụt.

Trong những ngày qua, Mátxcơva trấn an các đối tác châu Phi, nói rằng họ hiểu mối quan ngại về vấn đề này.

Điện Kremlin khẳng định sẵn sàng xuất khẩu ngũ cốc miễn phí cho các nước châu Phi khi cần. Tổng thống Putin cho biết, Mátxcơva có thể quay lại thỏa thuận, với điều kiện ngũ cốc và phân bón của Nga được hỗ trợ đầy đủ.

Từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga nỗ lực tăng cường quan hệ ngoại giao và an ninh với châu Phi.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có hai chuyến công du tới lục địa đen trong năm nay, để thuyết phục các nhà lãnh đạo đứng về phía Mátxcơva và chống lại "chủ nghĩa đế quốc" phương Tây.

Lực lượng quân sự tư nhân Wagner đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực an ninh ở châu Phi, nhưng cuộc binh biến thất bại của nhóm này vào tháng trước đặt ra nhiều hoài nghi về vai trò của lực lượng này ở lục địa đen.

Về phần mình, các nhà lãnh đạo châu Phi muốn tìm kiếm vai trò quan trọng hơn trong ngoại giao xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine.

Tháng trước, một phái đoàn gồm nhiều nhà lãnh đạo châu Phi đến thăm Mátxcơva và Kiev để thúc giục hai bên chấm dứt xung đột, nhưng sáng kiến hoà bình của họ hầu như không có tác dụng.

Hội nghị thượng đỉnh ở St Petersburg diễn ra một tháng trước hội nghị của các nhà lãnh đạo BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), dự kiến được tổ chức ở Johannesburg.

Nam Phi thông báo rằng Tổng thống Putin sẽ không đến dự trực tiếp, trong bối cảnh Nam Phi khó xử vì lệnh bắt của Toà án Hình sự quốc tế.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Cảnh sát rút súng truy đuổi xe vi phạm như phim; Hồ thủy lợi lớn nhất Việt Nam xả nước 1 tuần
Cảnh sát rút súng truy đuổi xe vi phạm như phim; Hồ thủy lợi lớn nhất Việt Nam xả nước 1 tuần
TPO - Xuất hiện các đường dây mua bán dâm ở biệt thự, chung cư tại TPHCM; Phát hiện kỳ đà 8kg dưới… hồ bơi ở Thảo Điền; Không bố trí đứng lớp cho cô giáo ở TPHCM 'dỗi' phụ huynh; CSGT truy đuổi xe vi phạm, rút súng cảnh cáo như phim,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.
Báo Tiền Phong đạt giải B Giải báo chí về văn hóa Hà Nội
Báo Tiền Phong đạt giải B Giải báo chí về văn hóa Hà Nội
TPO - Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VII - năm 2024 được Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội tổ chức trao tối 28/9. Nhóm tác giả báo Tiền Phong đoạt giải B với loạt bài "Cú chạy đà để công nghiệp văn hóa Thủ đô cất cánh".