Tổng thống Putin: Nga 'không thể bị đánh bại'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bài thuyết giảng mừng năm học mới hôm 1/9, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố: "Chúng ta hoàn toàn không thể bị đánh bại. Và bây giờ chúng ta vẫn như vậy."
Tổng thống Putin: Nga 'không thể bị đánh bại' ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Tổng thống Putin kể cho các học sinh nghe về lịch sử của gia đình mình, về những bậc cha ông đã sống qua Thế chiến II. Theo ông Putin, bà của ông đã bị một người lính Đức Quốc xã bắn trúng, nhưng ngay cả khi hấp hối, bà vẫn nghĩ về chồng mình và nói chồng “đừng khóc”.

“Bạn có hiểu được chiều sâu của mối quan hệ giữa những con người bình thường này, của tình yêu này không?”, lãnh đạo Nga nói, nhắc lại rằng ngay cả khi cận kề cái chết, bà của ông vẫn quan tâm đến những người thân yêu. “Làm sao chúng ta có thể không lấy điều đó làm hình mẫu được?”, ông hỏi, và cho biết tất cả các thành viên trong gia đình ông đều tôn trọng lẫn nhau.

Tổng thống Nga tin rằng hầu hết các gia đình ở Nga đều như vậy. “Và tôi đã hiểu nhờ đâu chúng ta giành chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại”, tổng thống nói, đề cập đến cuộc đấu tranh của Liên Xô chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến II. “Họ không thể đánh bại một dân tộc có tinh thần như vậy. Chúng ta hoàn toàn không thể bị đánh bại. Và bây giờ chúng ta vẫn như vậy.”

Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Nga cho biết ông sẽ sớm có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Chúng tôi sẽ sớm tổ chức một số sự kiện và tôi sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tôi rất vui khi gọi ông ấy là bạn, vì ông ấy là người đang đóng góp rất nhiều cho sự phát triển quan hệ Nga - Trung, trong nhiều lĩnh vực khác nhau”.

Trước đó có thông tin cho rằng vào tháng 10, ông Putin có thể sẽ tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường ở Trung Quốc.

Trong tương lai gần, ông Putin sẽ gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Sochi vào ngày 4/9, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov xác nhận hôm thứ Sáu (1/9).

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi thỏa thuận ngũ cốc trên Biển Đen chấm dứt. Cuộc gặp trực tiếp gần nhất của ông Putin và ông Erdogan diễn ra ở Astana (Kazakhstan) vào ngày 13/10 năm ngoái. Tổng thống Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ duy trì liên lạc thường xuyên. Cuộc điện đàm gần đây nhất giữa ông Putin và ông Erdogan diễn ra vào ngày 2/8.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG