Tổng thống Putin họp báo với 1.390 phóng viên

1.390 đại diện của các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước tham gia cuộc họp báo lớn lần thứ 11 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti
1.390 đại diện của các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước tham gia cuộc họp báo lớn lần thứ 11 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti
TPO - 1.390 đại diện của các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đã tham gia cuộc họp báo lớn lần thứ 11 của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra vào hôm nay, 17/12 tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Thông báo của điện Kremlin cho biết, tại cuộc họp báo năm nay, một số nhà báo đã không được qua vòng đăng ký. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov từ chối tiết lộ lý do vì một số vấn đề tế nhị.

Ông Dmitry Peskov cũng cho biết, các vấn đề kinh tế xã hội, các chủ đề quốc tế quan trọng, trong đó có quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, là trọng tâm của cuộc họp báo.

Cuộc họp báo thường niên đầu tiên của ông Putin năm 2001 thu hút 500 nhà báo tham dự. Con số này tăng dần trong những năm sau, với hơn 700 trong năm 2002, 2003; 750 trong năm 2004, 1.132 trong năm 2007; 1.364 trong năm 2008 và 1.259 trong năm 2014.

Về quan hệ với Ukraine, Tổng thống Nga Putin khẳng định, Moscow quan tâm đến việc giải quyết xung đột tại Ukraine “càng nhanh càng tốt, nhưng không được giải quyết bằng hành động quân sự chống người dân ở Đông Nam Ukraine”.

Người đứng đầu nước Nga cũng cho biết, Moscow không sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt nào mới đối với Kiev. “Ukraine đơn giản là sẽ không được hưởng các đặc quyền và ưu tiên nữa”, ông Putin nhấn mạnh.

Về sự tham dự của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, Tổng thống Putin khẳng định, một căn cứ không quân là đủ cho xuyên suốt chiến dịch.

Ông Putin cũng xác nhận các modul dã chiến của Nga ở Syria, mà khi cần thì có thể đưa ra khỏi lãnh thổ nước này trong vòng vài ngày.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, hoạt động của không quân Nga sẽ tiếp cho tới khi nào mà quân đội Syria vẫn cần giúp đỡ. Người đứng đầu nước Nga cũng nói rằng, quyền quyết định lãnh đạo Syria hiện tại và tương lai là thuộc về nhân dân Syria.

Về mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi không quân nước này bắn hạ cường kích Su-24 của Nga, ông Putin cho biết, chưa có bất cứ thỏa thuận gì giữa Moscow và Ankara.

Tổng thống Putin cũng tái khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hành động thù địch khi bắn rơi Su-24.

Về vấn đề kinh tế và ngân sách Liên bang, theo ông Putin, báo cáo tài chính sơ bộ cho thấy năm 2015, thâm hụt ngân sách Liên bang Nga thấp hơn dự báo 3% GDP, bằng 2,8-2,9%, và “Kinh tế Nga đã vượt qua được đỉnh điểm khủng hoảng”.

Theo Theo Sputnik, RIA Novossti
MỚI - NÓNG