Tổng thống Nga Putin từ chối điện đàm với người đồng cấp Ukraine

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, việc các tàu của Ukraine vi phạm biên giới Liên bang Nga là hoạt động khiêu khích do ông Petro Poroshenko dàn dựng trước ngưỡng cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. Điện Kremlin cũng từ chối đề nghị của ông Poroshenko về một cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, hành động của Kiev chứa đựng "tất cả các dấu hiệu của sự khiêu khích" và là cái cớ để ban hành tình trạng thiết quân luật tại quốc gia láng giềng Ukraine.

Trong khi đó, hãng Reuters đưa tin, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc Moscow bắt giữ 3 tàu hải quân và các thủy thủ Ukraine, song Moscow đã từ chối đề nghị này.

 Phát biểu với phóng viên, Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov nêu rõ: "Tôi có thể nói rằng có một lời đề nghị (điện đàm), song cuộc nói chuyện đã không diễn ra."

 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày hôm nay 28/11 đã ký phê chuẩn thiết quân luật sau khi Nga bắt giữ tàu hải quân của nước này.

Trên tài khoản Facebook cá nhân, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine, ông Svyatoslav Tsegolko thông báo: "Tổng thống Poroshenko đã ký ban hành lệnh thiết quân luật."

Trước đó, hôm 26/11, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua đề nghị của Tổng thống Poroshenko ban hành thiết quân luật ở khu vực biên giới trong vòng 30 ngày.

Hôm 25/11, lực lượng biên phòng trực thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine trên Biển Đen khi các tàu này tìm cách xâm nhập trái phép lãnh hải Nga.

Các tàu này đã không đáp ứng yêu cầu của lực lượng biên phòng Nga dừng ngay việc thâm nhập trái phép mà còn có những hành động nguy hiểm. Nga đã phải buộc phải sử dụng vũ khí đối với các tàu này. Cả ba tàu của Ukraine đã bị bắt giữ và trong đụng độ có ba quân nhân nước này bị thương và được hỗ trợ y tế.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.