Tổng thống Mỹ không dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ bỏ lỡ hội nghị thượng đỉnh hoà bình Ukraine ở Thuỵ Sĩ vào tháng 6 tới vì tập trung cho chiến dịch tranh cử, theo Pravda và Bloomberg.
Tổng thống Mỹ không dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Hội nghị thượng đỉnh hoà bình về vấn đề Nga - Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 15 - 16/6, sau cuộc họp các lãnh đạo G7 ở Ý. Một số lãnh đạo G7 dự định tham gia hội nghị ở Thuỵ Sĩ, nhưng Bloomberg cho biết cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đều sẽ không góp mặt.

Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ di chuyển từ nơi diễn ra cuộc họp G7 ở miền Nam nước Ý về Los Angeles (Mỹ) để tham dự một buổi gây quỹ vào ngày 15/6.

Theo Bloomberg, quyết định này cho thấy ông Biden đang chuyển sang tập trung cho chiến dịch tranh cử, tìm cách vượt qua ứng viên Donald Trump ở các bang xung đột trước cuộc bầu cử.

Tính đến tháng trước, ông Trump đã huy động được 76 triệu USD cho chiến dịch tranh cử, cao hơn đáng kể so với con số 51 triệu USD của Tổng thống Biden.

Khoảng 70 quốc gia sẽ cử phái đoàn ở nhiều cấp độ đến tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Thuỵ Sĩ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có thể sẽ góp mặt.

Trong khi đó, Bloomberg lưu ý rằng sự vắng mặt của Trung Quốc có thể sẽ khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thất vọng.

Trung Quốc và một số quốc gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Nga tại hội nghị. Nga chưa được mời nhưng cũng từng nhiều lần tuyên bố sẽ không tham gia.

Ukraine và các đồng minh hiện không muốn tương tác với Nga cho đến khi họ có được một bộ nguyên tắc được thống nhất rộng rãi để xác định bất kỳ giải pháp hòa bình nào trong tương lai. Hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ dự kiến sẽ là bước đầu tiên hướng tới mục tiêu này.

Nhằm mục đích mở rộng phạm vi thành viên tham dự, các bên tổ chức hội nghị đã giảm bớt kỳ vọng và tập trung vào một nhóm mục tiêu hẹp, chẳng hạn như an ninh hạt nhân và trao đổi tù nhân. Tuy nhiên, những điểm này không tương ứng với kế hoạch hòa bình của Ukraine, trong đó yêu cầu Nga rút quân và đảm bảo an ninh trong tương lai.

Trước đó, Nhà Trắng vẫn chưa xác nhận liệu Tổng thống Mỹ Joe Biden có tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ vào tháng 6 hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Kiev hồi tháng 5 rằng điều quan trọng là ông Biden phải có mặt tại hội nghị.

Ngoại trưởng Blinken bày tỏ hy vọng hai ông Zelensky và Biden sẽ có cơ hội gặp nhau trong những tuần tới, nhưng không nêu rõ ngày cụ thể.

Tờ Politico đưa tin ông Zelensky có dự định tham gia lễ kỷ niệm D-Day ở Pháp vào tháng tới, sau đó tới Ý để tham dự cuộc họp của G7, trong đó Mỹ là thành viên.

Theo Bloomberg, Pravda
MỚI - NÓNG