Tổng thống Mỹ Biden không có kế hoạch thăm Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson có chuyến thăm Kiev, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch thăm Ukraine vào thời điểm này.
Tổng thống Mỹ Biden không có kế hoạch thăm Ukraine ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Ba Lan ngày 26/3. (Ảnh: AP)

“Hiện tại chúng tôi không có kế hoạch cho một chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Ukraine”, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Cuối tuần qua, Thủ tướng Anh Johnson sang Kiev và đi khảo sát trên phố cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng vừa có chuyến thăm Kiev và Bucha, địa điểm phát hiện hàng trăm thi thể mà Ukraine cáo buộc Nga sát hại thường dân.

Trong chuyến thăm châu Âu vào tháng trước, ông Biden nói với các nhân viên cứu trợ rằng ông có thể thăm Ukraine để xem tình hình cụ thể.

Bà Psaki nói rằng việc quan trọng hơn một chuyến thăm của tổng thống là tiếp tục hỗ trợ và viện trợ vũ khí.

“Điều quan trọng nhất với các lãnh đạo Ukraine là chúng tôi đang cung cấp vũ khí và hỗ trợ họ các hệ thống an ninh cần thiết. Đó là trọng tâm mà chúng tôi đang triển khai”, bà Psaki nói.

Trong khi đó, nhiều quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington và Kiev đang bàn bạc tích cực về gói hỗ trợ an ninh mới để giúp Ukraine đối phó với chiến dịch tăng cường của Nga ở miền đông và nam Ukraine, nơi có địa hình khác với mặt trận trước.

Gói hỗ trợ mới có thể sẽ có nhiều máy bay không người lái và tên lửa chống tăng Javelin hơn.

Mỹ cũng đang bàn bạc với các đồng minh và đối tác ở châu Âu để xem họ có thể cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không tầm xa, xe tăng, xe bọc thép và pháo từ kho của họ hay không.

Giới chức Mỹ cho biết với mặt trận ở vùng đông và nam, Ukraine cần những vũ khí hạng nặng hơn.

Những hệ thống hạng nặng của Mỹ chưa có mặt ở Ukraine, vì thế việc tìm đối tác và đồng minh sẵn sàng đóng góp đang là nhiệm vụ ưu tiên của Mỹ.

Giới chức Mỹ cho biết Ukraine vẫn muốn có máy bay chiến đấu, nhưng Washington không đồng ý.

Ngày 11/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông sẵn sàng đến Kiev hoặc một thành phố bất kỳ của Ukraine nếu điều đó “có ích” với việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

“Tôi sẽ không làm điều đó chỉ để đến thăm một đại sứ quán”, ông Macron nói khi trả lời phỏng vấn BFMTV, trong lúc đang vận động tranh cử ở miền bắc nước Pháp.

Ông Macron nói thêm rằng một chuyến thăm như vậy nên “tạo ra điều gì đó, như một tiến trình mới”.

“Nếu chúng ta có thể sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine thì có lẽ chuyến đi như vậy sẽ có ích”, ông Macron nhấn mạnh.

Theo CNN
MỚI - NÓNG