Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ thăm Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev hôm 9/4, trong đó ông cam kết tặng 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới cho quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Johnson đã thông qua một gói viện trợ quân sự khác cho Ukraine, đồng thời hứa sẽ cho Kiev vay 500 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới.

Theo Daily Mail, chuyến thăm của Thủ tướng Johnson đáng nhẽ phải giữ bí mật cho đến khi ông rời khỏi vùng chiến sự. Tuy nhiên, thông tin về chuyến thăm đã vô tình bị tiết lộ bởi Đại sứ quán Ukraine tại Anh, khi họ đăng tải một bức ảnh ông Johnson trò chuyện với ông Zelensky cùng chú thích “Bất ngờ”.

Chuyến thăm của Thủ tướng Johnson khiến ông trở thành nhà lãnh đạo G7 đầu tiên đến thăm Kiev kể từ khi xung đột bùng phát.

Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ thăm Ukraine ảnh 1

Ông Johnson gặp ông Zelensky ở Kiev. Ảnh: AP

Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ thăm Ukraine ảnh 2

Ảnh: AP

Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ thăm Ukraine ảnh 3

Thủ tướng Anh cầm món quà lưu niệm được tặng bởi một người dân Kiev. Ảnh: AP

Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ thăm Ukraine ảnh 4

Ảnh: Daily Mail

Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ thăm Ukraine ảnh 5

Ảnh: PA

“Hôm nay tôi đã gặp Tổng thống Zelensky - một người bạn của tôi ở Kiev - để thể hiện sự ủng hộ kiên định của chúng tôi đối với người dân Ukraine”, ông Johnson viết trên Twitter. “Chúng tôi đang thảo luận một gói viện trợ tài chính và quân sự mới. Đây là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ Ukraine đối phó với chiến dịch của Nga.”

Theo Phố Downing, Anh sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine thêm 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới.

Đợt trang bị quân sự này nằm ngoài gói viện trợ trị giá 100 triệu bảng Anh hôm 8/4, trong đó bao gồm tên lửa phòng không Starstreak, 800 tên lửa chống tăng NLAW và “đạn dược công nghệ cao”.

Thủ tướng Johnson là một trong những nhà lãnh đạo phương Tây “nhiệt tình” nhất với Ukraine kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2.

London gửi hơn 4.000 tên lửa NLAW tới Ukraine và đã triệu tập một cuộc họp để thuyết phục các đồng minh tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev. Anh cũng áp lệnh trừng phạt lên Nga và cắt nguồn cung cấp dầu, khí đốt từ Mátxcơva.

Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ thăm Ukraine ảnh 6

Ảnh: EPA

Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ thăm Ukraine ảnh 7

Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ thăm Ukraine ảnh 8

Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ thăm Ukraine ảnh 9

Ảnh: EPA

Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ thăm Ukraine ảnh 10

Ảnh: PA

Chuyến thăm của Thủ tướng Johnson diễn ra một ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen có chuyến thăm tương tự tới Ukraine, nơi bà hứa với ông Zelensky rằng sẽ nhanh chóng đưa Ukraine trở thành thành viên Liên minh Châu Âu (EU).

Thủ tướng Áo Karl Nehammer cũng đã có chuyến thăm đến Kiev vào thứ Bảy. Tuy nhiên, Áo là một quốc gia trung lập, và Thủ tướng Nehammer không cam kết viện trợ quân sự Kiev. Thay vào đó, ông cam kết sẽ ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Mátxcơva và cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Theo RT, Daily Mail
MỚI - NÓNG