Hàn Quốc từ chối đề nghị cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàn Quốc vừa từ chối đề nghị cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine vì nguyên tắc của Seoul là không cung cấp vũ khí sát thương cho quốc gia nào đang có chiến tranh, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết.
Hàn Quốc từ chối đề nghị cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine ảnh 1

Tổng thống Ukraine có bài phát biểu trực tuyến trước các nghị sĩ Hàn Quốc ngày 11/4. (Ảnh: Yonhap)

Vị quan chức giấu tên tiết lộ rằng đề nghị này được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Suh Wook hôm 8/4.

“Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã đề nghị cung cấp vũ khí phòng không và Bộ trưởng Suh lịch sự nhắc lại quan điểm mang tính nguyên tắc của Chính phủ Hàn Quốc rằng chỉ viện trợ những mặt hàng vi phi sát thương”, vị quan chức giấu tên nói với báo chí.

Báo Chosun dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết ông Reznikov bày tỏ mong muốn Hàn Quốc cung cấp loại tên lửa đất-đối-không vác vai Shingung, với tên quốc tế là Chiron.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc ngày 11/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Seoul hỗ trợ khí tài quân sự để giúp Kiev chống lại Nga, Yonhap đưa tin.

Trong phát biểu trực tuyến, ông Zelensky cho biết Ukraine cần nhiều khí tài, bao gồm máy bay và xe tăng. “Hàn Quốc có thể giúp Ukraine. Hàn Quốc có khí tài quân sự có thể ngăn chặn tàu và tên lửa Nga”, ông nói.

Ông Zelensky nhắc lại sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho Hàn Quốc trong thời kỳ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên từ năm 1950-1953.

Ukraine đã nhận được khoảng 25.000 vũ khí phòng không từ Mỹ và các đồng minh để ngăn quân Nga chiếm ưu thế trên không nhằm hỗ trợ lực lượng dưới mặt đất, một vị tướng của Mỹ cho biết tuần trước. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mark Milley cũng cho biết Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine 60.000 tên lửa chống tăng.

Theo Yonhap, SCMP
MỚI - NÓNG