Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa Javelin trị giá 100 triệu USD cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 6/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ viện trợ cho Ukraine một loạt tên lửa chống tăng Javelin mới, có tổng giá trị 100 triệu USD.
Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa Javelin trị giá 100 triệu USD cho Ukraine ảnh 1

Binh lính Ukraine dỡ lô tên lửa chống tăng Javelin tại sân bay quốc tế Boryspil gần Kiev ngày 10/2. (Ảnh: Reuters)

Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cáo buộc Nga sát hại thường dân ở Bucha và chất vấn trách nhiệm của tổ chức này. Ông Zelensky cũng nhiều lần khẩn cầu Mỹ viện trợ thêm vũ khí để hỗ trợ Ukraine đối phó với quân Nga.

Tên lửa chống tăng Javelin là một trong những loại vũ khí chứng tỏ hiệu quả cao nhất trong hỗ trợ quân đội Ukraine.

Cam kết lần này nâng tổng số viện trợ an ninh mà Mỹ dành cho Ukraine lên 2,4 tỷ USD, từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào quốc gia láng giềng vào ngày 24/2.

Ngày 1/4, Mỹ thông báo sẽ cung cấp gói hỗ trợ an ninh trị giá 300 triệu USD cho Ukraine, bao gồm máy bay không người lái Switchblade, thiết bị nhìn đêm và hệ thống chống máy bay không người lái.

Trong khi đó, Ba Lan vừa ký một thoả thuận trị giá 4,75 tỷ USD với Mỹ để mua 250 xe tăng Abram.

Lô hàng này dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay, trong bối cảnh Ba Lan – quốc gia thành viên của NATO – đang nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng vì lo ngại xung đột ở nước láng giềng Ukraine có thể lan rộng.

Số xe tăng mua của Mỹ sẽ được trang bị cho Sư đoàn cơ giới số 18 của lục quân Ba Lan, đóng gần biên giới với Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết đây là một trong những thoả thuận lớn nhất từng được ký trong lịch sử nước này.

Trong nỗ lực hiện đại hoá quân đội, Ba Lan cũng sẽ mua các tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất, theo một thoả thuận ký năm 2020. Tổng số 32 chiếc dự kiến sẽ được bàn giao cho Ba Lan vào năm 2026.

Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.