Tổng thống Iran ngỏ ý đàm phán về hạt nhân

Tổng thống Iran ngỏ ý đàm phán về hạt nhân
TPO - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua khẳng định trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng, Tehran để ngỏ khả năng thương thuyết về chương trình hạt nhân.
Tổng thống Iran ngỏ ý đàm phán về hạt nhân ảnh 1

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (AP)

Nhà lãnh đạo Iran còn tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động làm giàu uranium, bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế và lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Một lần nữa ông nhấn mạnh, chương trình hạt nhân của Tehran là nhằm mục đích hòa bình chứ không phải chế tạo bom như Mỹ nghi ngờ.

Đây là lần trả lời phỏng vấn hiếm hoi của vị tổng thống Iran nổi tiếng cứng rắn với kênh truyền hình Mỹ ABC. Trong đó ông phủ nhận thông tin cho rằng Iran đang tìm kiếm một cuộc xung đột với Mỹ nhưng cũng khẳng định, nước này sẽ chống lại mọi kế hoạch tấn công vào các cơ sở hạt nhân của mình.

Trước đó ít ngày, Mỹ tuyên bố có bằng chứng Iran cung cấp vũ khí cho chiến binh Shiite tại Iraq và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để ngăn chặn việc này. Tuy nhiên, Washington bác bỏ nhận định Mỹ sắp tấn công Iran. Trong khi đó, tổng thống Iran cũng nhấn mạnh, nước ông không hề lo sợ Mỹ và bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran cũng đều sẽ bị "trừng phạt một cách nặng nề".

MỚI - NÓNG