Tổng thống Brazil bị phạt vì diễu hành mà không đeo khẩu trang

0:00 / 0:00
0:00
Ông Bolsonaro (lái xe, ở giữa) đội mũ bảo hiểm nhưng không đeo khẩu trang. Ảnh: AP
Ông Bolsonaro (lái xe, ở giữa) đội mũ bảo hiểm nhưng không đeo khẩu trang. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã dẫn đầu đoàn hàng nghìn người ủng hộ đi xe máy qua các con phố ở Sao Paulo hôm thứ Bảy, nhưng ông không đeo khẩu trang.

Văn phòng Báo chí Sao Paulo cho biết Tổng thống Jair Bolsonaro sẽ bị phạt tiền - khoảng 110 đô la - vì vi phạm quy tắc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, được áp dụng từ tháng 5/2020.

Văn phòng Tổng thống Bolsonaro hiện chưa bình luận về thông tin này.

Đoàn mô tô, do ông Bolsonaro dẫn đầu, đi qua nhiều tuyến phố ở Sao Paolo, trong khi các tài xế đội mũ bảo hiểm nhưng hầu như không đeo khẩu trang.

Tổng thống Brazil bị phạt vì diễu hành mà không đeo khẩu trang ảnh 1

Đoàn xe diễu hành của ông Bolsonaro. Ảnh: AP

Tổng thống Brazil bị phạt vì diễu hành mà không đeo khẩu trang ảnh 2

Ước tính, khoảng 12.000 chiếc xe máy đã tham gia diễu hành cùng ông Bolsonaro. Ảnh: AP

Tổng thống Brazil bị phạt vì diễu hành mà không đeo khẩu trang ảnh 3

Ảnh: AP

Tổng thống Brazil bị phạt vì diễu hành mà không đeo khẩu trang ảnh 4

Ảnh: AP

Tổng thống Brazil bị phạt vì diễu hành mà không đeo khẩu trang ảnh 5

Ảnh: AP

Khi đoàn xe dừng lại ở Công viên Ibirapuera, ông Bolsonato leo lên một chiếc xe ô tô và tuyên bố những người đã tiêm chủng không còn cần đeo khẩu trang.

“Bất cứ ai phản đối tuyên bố này của tôi đều là vì họ không tin vào khoa học. Nếu họ đã được tiêm vắc xin, thì virus không thể nào lây truyền được”, ông Bolsonaro nói.

Tổng thống Brazil bị phạt vì diễu hành mà không đeo khẩu trang ảnh 6

Ông Bolsonaro không đeo khẩu trang trong suốt sự kiện. Ảnh: AP

Tổng thống Brazil bị phạt vì diễu hành mà không đeo khẩu trang ảnh 7

Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, vắc xin không thể bảo vệ 100% khỏi nguy cơ nhiễm bệnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến cáo: “Nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 ở những người được tiêm chủng đầy đủ không thể được loại bỏ hoàn toàn, một khi vẫn còn sự lây truyền virus trong cộng đồng.”

Cơ quan y tế Brazil cho biết tỉ lệ tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 ở nước này là chưa đến 12%. Nhiều chuyên gia Brazil cho biết chính quyền chỉ có thể bỏ quy định đeo khẩu trang sau khi phần lớn dân số đã được tiêm vắc xin.

Trước đó, ông Bolsonaro từng bị phạt vì không đeo khẩu trang trong cuộc mít tinh với người ủng hộ hồi tháng Năm ở bang Maranhao. Thống đốc Maranhao và Sao Paulo có nhiều quan điểm trái ngược với ông Bolsonaro về các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.

Theo AP
MỚI - NÓNG