Thủ tướng Phạm Minh Chính:

‘Tới World Cup, những cô gái kim cương hãy phát huy phẩm chất người Việt’

TPO - Chiều ngày 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới sân tập, gặp gỡ và động viên ĐT nữ Việt Nam, nhắn nhủ toàn đội tới World Cup 2023 với quyết tâm cao nhất, vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào Tổ quốc.
‘Tới World Cup, những cô gái kim cương hãy phát huy phẩm chất người Việt’ ảnh 1

Ảnh Đoàn Bắc

Chiều ngày 3/7, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội), ĐT nữ Việt Nam vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và động viên trước khi cả đội lên đường dự VCK World Cup 2023 tại Australia & New Zealand.

Trên sân tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần hỏi thăm sự chuẩn bị của ĐT nữ Việt Nam, từ việc ăn ở đến tập luyện, tìm hiểu đối thủ cũng như điều kiện sinh hoạt tại New Zealand, nơi đội tuyển sẽ đóng quân và chơi các trận thuộc bảng E World Cup 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng và Chính phủ tới sự phát triển toàn diện, đặc biệt về mặt con người. "Chủ trương của Đảng, Nhà nước là tập trung nguồn lực để hướng tới sự phát triển toàn diện. Từ những quan tâm như vậy, thể thao Việt Nam càng ngày càng phát triển", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, ĐT nữ Việt Nam xứng đáng là "những cô gái kim cương" khi lần đầu lọt vào World Cup, "trở thành một trong 32 đội mạnh nhất thế giới". "Mặc dù chúng ta còn nhiều khó khăn, thể hình còn khiêm tốn nhưng trong bóng đá, ngoài thể lực còn có kỹ năng, ý chí, bản lĩnh và sự khéo léo thông minh. Chúng ta hãy phát huy những phẩm chất được tôi luyện qua hàng ngàn năm của người Việt Nam.

‘Tới World Cup, những cô gái kim cương hãy phát huy phẩm chất người Việt’ ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp hình lưu niệm cùng ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải

Lọt vào VCK World Cup đã là thành công, hãy thi đấu hết mình, tập luyện chăm chỉ, nghiên cứu kỹ chiến thuật đối thủ. Đã đi là phải đến, đến là thành công, đừng vì thành tích mà để sức ép đè nặng. Hãy chiến thắng chính mình, chiến thắng bằng tinh thần thể thao cao thượng. Ra sân vì màu cờ sắc áo đất nước, vì sự yêu mến của người hâm mộ", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho thấy sự quan tâm sát sao khi nói rằng đã xem trận giao hữu giữa ĐT nữ Việt Nam và Đức. "Chúng ta đã chơi một trận đấu hay với chiến thuật xuất sắc. Các cầu thủ đá tốt và tiền đạo thể hiện được mình", Thủ tướng nói. Với màn trình diễn, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể tới World Cup 2023 với sự tự tin, đồng thời gieo hy vọng về một giải đấu thành công.

Thủ tướng dặn dò: "Chúng ta cần nghiên cứu đối thủ và có một chiến lược hợp lý. Hòa rất tốt, thua thì có thêm kinh nghiệm và thắng là đại thành công. Không sao cả. Có thể bây giờ chúng ta chưa thắng, về sau chúng ta sẽ thắng. Trong bóng đá ai cũng muốn chiến thắng, nhưng hãy nỗ lực chiến thắng bản thân mình trước, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào Tổ quốc".

MỚI - NÓNG