Toàn bộ nhân viên y tế ở Cà Mau bị nợ lương kéo dài đã được trả

TPO - Sau thời gian dài bị nợ lương và các khoản phụ cấp, với tổng số tiền bị nợ lên tới gần 29 tỷ đồng, ngày 13/2 (26 Tết), toàn bộ nhân viên tại 4 trung tâm y tế khu vực ở Cà Mau đã được nhận số tiền còn nợ, với sự vào cuộc của UBND tỉnh này.

Trước việc 4 Trung tâm y tế khu vực nợ lương nhân viên kéo dài, UBND tỉnh Cà Mau có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp. Trong đó có việc xem xét tạm ứng kinh phí để trả toàn bộ số tháng lương các trung tâm còn nợ (từ tháng 12/2025 tới nay).

628288116-911989111428959-6172215665702326258-n.jpg
Ngày 13/2, Trung tâm y tế khu vực Phước Long đã trả hết lương và phụ cấp còn nợ cho nhân viên.

Sau khi rà soát, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đã chi tạm ứng 9 tỷ đồng cho Trung tâm y tế khu vực Phước Long từ chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Ngay khi nhận tiền, ngày 13/2, Trung tâm y tế khu vực Phước Long đã chi trả lương, phụ cấp và các khoản khác còn nợ cho nhân viên, tổng số tiền chi trả hơn 8,7 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ tháng 12/2025 và tháng 1/2026 mỗi tháng hơn 3,1 tỷ đồng, tháng 2/2026 hơn 2,4 tỷ đồng.

Sáng cùng ngày, Trung tâm y tế khu vực Giá Rai đã trả nợ lương tháng 1 - 2/2026 cho nhân viên.

Như vậy, đến ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ, cả 4 Trung tâm y tế khu vực Phước Long, Giá Rai, Phú Tân và Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) đã chi trả xong nợ lương và phụ cấp cho nhân viên.

Trước đó, Trung tâm y tế Phú Tân và Ngọc Hiển do tỷ lệ tự chủ thấp, nên đã được tạm ứng ngân sách năm 2026 (hơn 11,3 tỷ đồng) để trả số tháng lương và phụ cấp còn nợ nhân viên.

Như Tiền Phong thông tin, ngành y tế Cà Mau hiện có 36 đơn vị sự nghiệp tự chủ, trong đó 4 trung tâm y tế khu vực Phước Long, Giá Rai, Phú Tân, Ngọc Hiển rơi vào tình trạng thu không đủ chi, phát sinh nợ lương, phụ cấp của nhân viên. Tổng số tiền nợ gần 29 tỷ đồng (Phước Long nợ hơn 16 tỷ đồng, các trung tâm còn lại cũng nợ từ 3,8 - 4,8 tỷ đồng). Tình trạng này đẩy nhiều nhân viên y tế đối mặt khó khăn, đặc biệt có nhiều gia đình cả 2 vợ chồng đều làm cùng trung tâm y tế nên mất hẳn nguồn thu nhập.

Cùng chuyên mục

Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' đập bỏ phần xây vi phạm

Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' đập bỏ phần xây vi phạm

TPO - Sau nhiều năm vi phạm xây dựng biệt thự trên đất nuôi trồng thủy sản, cùng những khiếu nại kéo dài với chính quyền địa phương, ông Hồ An Tập - chủ căn biệt thự xây sai phép, người tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" đã tự tháo dỡ khoảng 400m² công trình xây dựng vi phạm.

Quảng Ninh: Hạn chế xe chở đất đá qua cổng trường học sau phản ánh của Tiền Phong

Quảng Ninh: Hạn chế xe chở đất đá qua cổng trường học sau phản ánh của Tiền Phong

TPO - Đại diện UBND phường Việt Hưng (Quảng Ninh) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị vận chuyển đất đá thải trên địa bàn hạn chế đi qua khu vực trường học vào giờ học sinh đến trường và đề xuất TP Quảng Ninh cắm biển hạn chế tốc độ, đầu tư xây dựng tuyến đường tránh chuyên dụng để đảm bảo ATGT cho khu vực dân cư.

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Bế tắc vì vướng Luật Đầu tư công

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Bế tắc vì vướng Luật Đầu tư công

TPO - Khi những nhịp cầu thép ngoài thực địa đã bắt đầu xuất hiện vài chiếc ốc vít hoen gỉ vì thời gian, thì những xấp hồ sơ đòi nợ vẫn đang chạy vòng quanh. Sự vướng mắc về quy trình thực hiện, đặc biệt là quy định Luật Đầu tư công đang biến một dự án mang đậm tính nhân văn trở thành nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp.

Bắc Ninh tháo dỡ hàng loạt biển hiệu chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt

Bắc Ninh tháo dỡ loạt biển hiệu chữ nước ngoài vi phạm

TPO - Hàng loạt biển hiệu có chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt trên nhiều tuyến phố ở phường Võ Cường và phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đã được tháo dỡ. Hoạt động này diễn ra sau khi Báo Tiền Phong có bài phản ánh.