Toàn bộ màn ứng xử giúp Bảo Ngọc giành vương miện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau màn ứng xử nói về thất bại trong cuộc sống và thể hiện quyết tâm giành vương miện, sẵn sàng trong vai trò hoa hậu, Bảo Ngọc đã giành chiến thắng đầu tiên tại đấu trường Hoa hậu Liên lục địa.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang là cái tên được khán giả, người hâm mộ sắc đẹp nhắc đến nhiều sau khi giành vương miện Hoa hậu Liên lục địa rạng sáng 15/10 (giờ Việt Nam).

Sau hành trình dài tại Ai Cập, người đẹp cao 1,85 m giành chiến thắng đầu tiên sau gần 20 năm, kể từ lần đầu Việt Nam cử đại diện đến đấu trường nhan sắc này vào năm 2003.

Sau khi vượt qua hai đối thủ mạnh là đại diện Thái Lan và Philippines, Bảo Ngọc giành suất duy nhất khu vực châu Á - châu Đại Dương tiến thẳng vào top 6, đồng thời được trao sash và vương miện Miss Asia and Oceania Intercontinental.

Hoa hậu tượng trưng cho các châu lục trong top 6 lần lượt bước lên bốc thăm câu hỏi và trả lời ứng xử bằng tiếng Anh. Nội dung câu hỏi của đại diện Việt Nam là "Thất bại nào trong cuộc sống giúp bạn học hỏi được nhiều nhất?".

Toàn bộ màn ứng xử giúp Bảo Ngọc giành vương miện ảnh 1Toàn bộ màn ứng xử giúp Bảo Ngọc giành vương miện ảnh 2

Bảo Ngọc đoạt vương miện Miss Intercontinental sau phần thuyết trình ấn tượng. Ảnh: Miss Intercontinental, FBNV.

Bảo Ngọc có phần trả lời hoàn toàn tự tin bằng tiếng Anh. Sau khi gửi lời chào đến ban giám khảo và khán giả, cô cho biết thất bại lớn nhất của bản thân là không đủ cố gắng và không cố gắng hết mình dẫn đến thất bại.

"Vì vậy trong cuộc sống của này, bất cứ điều gì tôi học được, bất cứ điều gì tôi làm, tôi phải đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào nó. Tôi phải đầu tư 100% công sức vào những gì mình làm. Và ở thời điểm hiện tại, điều tôi muốn chinh phục nhất là nâng cao danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa", người đẹp nói.

Trên sân khấu, đại diện Việt Nam cho biết cô đã hứa với người dân Việt Nam cố gắng đạt được điều đó bằng những hành động cụ thể. "Tôi đã hứa với người dân Việt Nam sẽ là đại sứ xây dựng thông điệp về Hoa hậu Liên lục địa, về sức mạnh của sắc đẹp, tình yêu, chủng tộc và hội nhập văn hóa. Đó là con người tôi và tôi đã sẵn sàng. Thời khắc này đã đến, Việt Nam đã sẵn sàng cho danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa", cô nói trong phần thuyết trình.

Phần thuyết trình của Bảo Ngọc nhận được tràng vỗ tay của khán giả. Trong livestream của bà Phạm Kim Dung, khán giả có mặt tại khán đài gửi lời chúc mừng và tin tưởng rằng đại diện Việt Nam xứng đáng trở thành hoa hậu.

Cuối cùng, cô được xướng tên cho danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa, đánh dấu thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp có tuổi đời 50 năm.

Danh hiệu Á hậu 1 đến Á hậu 5 lần lượt thuộc về Mariela Solis (Puerto Rico), Cecilia Almeida (Brazil), Joy Raimi Mojisola (Nigeria), Tatjana Genrich (Đức) và Emmy Carrero (Venezuela).

MỚI - NÓNG