Tranh cãi việc Harry - Meghan Markle được ca ngợi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc Hoàng tử Harry và Meghan Markle được ca ngợi, nhận giải thưởng từ tổ chức xã hội gây ra nhiều tranh cãi. Nhà Sussex được khen ngợi là hiện thân của những người mang lại sự thay đổi.

Theo Mirror, Hoàng tử Harry và Meghan Markle mới đây giành được phần thưởng lớn sau khi được khen ngợi là "dũng cảm và đạo đức". Vợ chồng Công tước xứ Sussex được tổ chức Nhân quyền Robert F Kennedy vinh danh giải thưởng Ripple Of Hope vì những công việc thông qua Quỹ Archewell.

Theo thông báo từ tổ chức, nhà Sussex giành giải thưởng vì hành động kêu gọi xóa bỏ phân biệt chủng tộc, sức khỏe tâm thần và tạo ra tác động xã hội tích cực.

Tranh cãi việc Harry - Meghan Markle được ca ngợi ảnh 1

Nhà Sussex gặt hái nhiều thành tựu sau khi rời Hoàng gia Anh. Ảnh: Mirror.

Theo Mirror, giải thưởng trao cho những cá nhân được đánh giá là lãnh đạo gương mẫu của chính phủ, doanh nghiệp, vận động chính sách, kể cả lĩnh vực giải trí. Họ là những người thực hiện cam kết thay đổi xã hội và làm việc thúc đẩy công bằng, công lý và nhân quyền.

Tổ chức được đặt tên theo Robert Kennedy - Bộ trưởng Tư pháp và thượng nghị sĩ Mỹ, anh trai cựu Tổng thống John F Kennedy. Tổ chức ra đời nhằm hiện thực hóa giấc mơ về xã hội ổn định hơn từ khi ông bị ám sát năm 1968.

Kerry Kennedy - chủ tịch tổ chức - nói về nhà Sussex: "Họ luôn sẵn sàng lên tiếng, thay đổi câu chuyện về công bằng, xóa bỏ phân biệt chủng tộc, sức khỏe tâm thần trên toàn thế giới. Họ là hiện thân của những người muốn mang lại sự thay đổi".

Sau khi trao giải cho Harry và Meghan Markle, nhiều người cho rằng đây là kết quả gây tranh cãi. Đáp lại, tổ chức nói nhà Sussex được vinh danh vì thể hiện cam kết suốt đời trong việc xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ và bình đẳng, thúc đẩy đối thoại toàn cầu về sức khỏe toàn cầu, ủng hộ thế giới tốt đẹp hơn cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời.

Tranh cãi việc Harry - Meghan Markle được ca ngợi ảnh 2

Harry và Meghan Markle tại tang lễ Nữ hoàng Anh. Ảnh: AP.

Ngoài ra, tổ chức còn khẳng định kể từ khi đồng sáng lập Quỹ Archewell vào năm 2020, cặp đôi tìm ra nhiều cách đáng chú ý để thực hiện sứ mệnh nâng cao và đoàn kết cộng đồng, bao gồm hỗ trợ người tị nạn tái định cư, ủng hộ nghỉ phép có lương tại Mỹ...

Hoạt động năng nổ vì cộng đồng, nhưng Meghan Markle và Harry lại bị người dân Anh quay lưng vì tuyên bố từ bỏ tước vị hồi năm 2020. Theo Mirror, nhà Sussex là đối tượng làm xáo trộn hoàng gia, đưa ra những góc khuất mà Hoàng gia Anh không muốn phơi bày, đặc biệt là cuộc trò chuyện chấn động với Oprah Winfrey trên sóng truyền hình Mỹ.

Gần đây, mặc dù Harry và Markle về Anh dự đám tang Nữ hoàng Elizabeth II, họ không được hoàng gia Anh chào đón niềm nở. Theo nhiều nguồn tin, họ không được mời đến sự kiện và buộc phải ngồi sau nhiều thành viên hoàng gia.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...