Tổ chức hành trình sinh viên số, câu lạc bộ tư vấn tâm lý cho sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Hội Sinh viên Việt Nam, trong năm học tới, sẽ tổ chức hành trình sinh viên số và nhiều hoạt động nâng cao năng lực số cho sinh viên; Hội Sinh viên cấp tỉnh, ngoài nước và các trường trực thuộc sẽ thành lập câu lạc bộ tư vấn tâm lý cho sinh viên.

Ngày 19/7, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 8 và Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng lần thứ 7, khóa X nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Tổ chức hành trình sinh viên số, câu lạc bộ tư vấn tâm lý cho sinh viên ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, năm học 2022 - 2023 là năm học quan trọng trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam. Đây là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, cũng là năm học cuối để hoàn thành về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp.

“Với chủ đề Năm xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, trong năm học 2022 - 2023, các cấp bộ Hội Sinh viên cả nước đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức xây dựng Hội, triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng tầm quy mô, chất lượng các chương trình, hoạt động của Hội. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những kết quả chưa đạt được”, anh Triết nói.

Gần 10 tỷ đồng tiếp sức sinh viên đến trường

Trong năm học 2022 - 2023, phong trào Sinh viên 5 tốt được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú; xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình tiêu biểu.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức xét chọn và tuyên dương 85 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 30 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; đề nghị Bộ GD&ĐT tặng 79 bằng khen, Bộ LĐ-TB&XH tặng 6 bằng khen cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương trong năm 2022.

Trong năm học, đã có hơn 494 nghìn sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường. Các cấp bộ Hội đã tuyên dương và trao tặng 3.037 danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, thành, đại học khu vực, 24.835 danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường, 1.620 Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp trường và cấp tỉnh.

Công tác kết nối, phát huy và hỗ trợ sinh viên sau khi tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt tiếp tục được quan tâm triển khai, như: mô hình câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt, ngày hội “Sinh viên 5 tốt, diễn đàn Sinh viên 5 tốt, hành trình Sinh viên 5 tốt được nhiều đơn vị tiếp tục triển khai nhằm duy trì và phát triển phong trào.

Tổ chức hành trình sinh viên số, câu lạc bộ tư vấn tâm lý cho sinh viên ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết và chị Hồ Hồng Nguyên trao cờ thi đua của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng các đơn vị. Ảnh: Châu Linh

Tổ chức hành trình sinh viên số, câu lạc bộ tư vấn tâm lý cho sinh viên ảnh 3

Cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023 nhận Bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Ảnh: Châu Linh

Tổ chức hành trình sinh viên số, câu lạc bộ tư vấn tâm lý cho sinh viên ảnh 4

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao Giải thưởng 9/1 năm học 2022 – 2023 cho các đơn vị đã đạt giải. Ảnh: Châu Linh

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội tiếp tục quan tâm, triển khai chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên. T.Ư Hội tiếp tục vận hành và phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; trao học bổng hỗ trợ sinh viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.

Hội Sinh viên các cấp vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt động Tiếp sức đến trường. Trong năm học 2022 – 2023, chương trình Tiếp sức đến trường đã hỗ trợ 159.836 hội viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số kinh phí huy động được là gần 10 tỷ đồng.

Cũng trong năm học đã có 682 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học với 8.703 đề tài được các cấp phối hợp đặt hàng. Vận động hơn 3,7 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học với 28.072 hội viên, sinh viên được hỗ trợ.

Tại hội nghị, đã thông báo kết quả xếp loại và khen thưởng thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023; tặng học bổng Nguyễn Thái Bình cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X là sinh viên.

Tích hợp tiện ích vào thẻ hội viên

Tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương đề xuất, cần tích hợp thêm tiện ích vào thẻ hội viên như tích hợp trong mua sắm hay các khóa học cho sinh viên.

Còn anh Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Cà Mau chia sẻ, do mới thành lập hơn một tháng, nên Hội Sinh viên tỉnh Cà Mau mong muốn T.Ư Hội có thêm nhiều lớp tập huấn, đào tạo để cán bộ Hội nói chung và cán bộ Hội tỉnh Cà Mau nói riêng hình thành thêm nhiều kỹ năng mới và ý tưởng sáng tạo cho các chương trình, hoạt động. Anh Khoa cũng mong Hội Sinh viên các tỉnh, thành và các trường sẽ có nhiều chương trình phối hợp với Hội Sinh viên tỉnh Cà Mau.

Tổ chức hành trình sinh viên số, câu lạc bộ tư vấn tâm lý cho sinh viên ảnh 5

Anh Nguyễn Minh Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Châu Linh

Tổ chức hành trình sinh viên số, câu lạc bộ tư vấn tâm lý cho sinh viên ảnh 6

Anh Trần Đăng Khoa phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Châu Linh

Theo dự thảo chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2023 - 2024 tại hội nghị, Hội Sinh viên Việt Nam dự kiến thực hiện nhiều chỉ tiêu, như: 90% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do Hội Sinh viên các cấp triển khai thực hiện; 70% sinh viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 80% sinh viên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên được Hội Sinh viên các cấp hỗ trợ, hiện thực hóa; giới thiệu việc làm cho 200.000 sinh viên; 60 tỷ đồng được các cấp bộ Hội huy động trao học bổng, hỗ trợ sinh viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng sinh viên…

T.Ư Hội sẽ tổ chức các chương trình tư vấn, đồng hành, hỗ trợ sinh viên như: “Hành trình Sinh viên số”, chuỗi talkshow về kỹ năng số, năng lực số cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước; Xây dựng nền tảng trực tuyến đào tạo kỹ năng thực hành xã hội, tư vấn tâm lý cho sinh viên trên website của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (cả năm học); Xây dựng, hoàn thiện Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp; đề án Đồng hành, hỗ trợ tài chính sinh viên…

Đặc biệt, T.Ư Hội Sinh viên sẽ tổ chức các chương trình tư vấn, đồng hành, hỗ trợ sinh viên như tổ chức "Hành trình Sinh viên số", chuỗi talkshow về kỹ năng số, năng lực số cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Hội Sinh viên cấp tỉnh, ngoài nước, các trường trực thuộc sẽ thành lập các câu lạc bộ tư vấn tâm lý cho sinh viên; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, kịp thời chia sẻ, nắm bắt tâm tư, tình cảm và giúp sinh viên tránh các bệnh lý về tâm lý.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.