'Tinh chất làm sạch thảo mộc' giành giải nhất phụ nữ khởi nghiệp Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Ý tưởng khởi nghiệp "Tinh chất làm sạch thảo mộc dân gian" của chị Lương Anh Thư (quận Thanh Khê) xuất sắc giành giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp phụ nữ Đà Nẵng năm 2021.

Ngày 21/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo” năm 2021. 10 dự án khởi nghiệp được lựa chọn tranh tài tại vòng chung khảo hội thi “Ý tưởng khởi nghiệp năm 2021”.

Tại vòng chung khảo, các dự án lần lượt trình bày kế hoạch kinh doanh, giới thiệu sản phẩm trước Hội đồng Giám khảo. Vượt qua các dự án khác, "Tinh chất làm sạch thảo mộc dân gian" của chị Lương Anh Thư (quận Thanh Khê) xuất sắc giành giải nhất cuộc thi.

'Tinh chất làm sạch thảo mộc' giành giải nhất phụ nữ khởi nghiệp Đà Nẵng ảnh 1

Ý tưởng khởi nghiệp "Tinh chất làm sạch thảo mộc dân gian" của chị Lương Anh Thư (quận Thanh Khê) xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp phụ nữ Đà Nẵng năm 2021.

BTC cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các dự án khởi nghiệp của phụ nữ. Năm nay, cuộc thi nhận được cả trăm dự án khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ trên địa bàn, nhiều dự án đã đem lại lợi nhuận, mang ý nghĩa nhân văn như: "Xưởng may gia công tạo việc làm cho phụ nữ nhiễm HIV", "Thớt cường lực Sala", "Sản xuất phân hữu cơ từ phế phẩm nông ngư nghiệp"...

Năm nay, ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp trưng bày 20 gian hàng giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của 30 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh do phụ nữ làm chủ trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, sản phẩm du lịch, sản phẩm lưu niệm...

'Tinh chất làm sạch thảo mộc' giành giải nhất phụ nữ khởi nghiệp Đà Nẵng ảnh 2

Với 20 gian hàng trưng bày, ngày hội là cơ hội để phụ nữ khởi nghiệp ở Đà Nẵng kết nối, trao đổi kinh nghiệp, hợp tác kinh doanh...

Theo bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, đây là cơ hội để chị em phụ nữ khởi nghiệp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu.

"Thông qua chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”, chúng tôi mong muốn trang bị cho hội viên phụ nữ về kiến thức, kỹ năng giúp chị em mạnh dạn làm kinh tế để có cuộc sống tốt hơn, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng và thúc đẩy bình đẳng giới", bà Hương nói.

'Tinh chất làm sạch thảo mộc' giành giải nhất phụ nữ khởi nghiệp Đà Nẵng ảnh 3

Ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp với 9 thành viên ban chủ nhiệm là những nữ doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công

'Tinh chất làm sạch thảo mộc' giành giải nhất phụ nữ khởi nghiệp Đà Nẵng ảnh 4

Hội LHPN trao phương tiện sinh kế cho 7 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Dịp này, Câu lạc bộ Phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp cũng được thành lập với sự tham gia của 116 thành viên là các nữ doanh nhân, chủ hộ sản xuất, kinh doanh, tổ hợp tác, HTX, các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Ngoài ra, BTC cũng trao phương tiện sinh kế cho 7 phụ nữ nghèo với kinh phí trên 60 triệu đồng. Hội LHPN TP cũng tổ chức 2 lớp tập huấn về khởi sự kinh doanh với các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế tại gia cho 150 chị em có nguyện vọng, ý tưởng khởi sự kinh doanh phát triển kinh tế.

MỚI - NÓNG