Tin đọc nhanh ngày 10/9

Tin đọc nhanh ngày 10/9
TP - Với chủ đề “Vang mãi giai điệu tự hào”, liên hoan ca khúc cách mạng khu vực phía Nam năm 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 16-18/9. 

Tham dự liên hoan có 24 đoàn thuộc các tỉnh thành và các đơn vị trực thuộc Bộ VH-TT-DL.                                      

Trọng Thịnh

* Sáng 9/9, Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức hội thảo “Tuổi trẻ TT-Huế chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhằm đánh giá những thành quả đạt được và khẳng định vai trò của Đoàn từ cuộc vận động mang ý nghĩa thiết thực này.

Qua 4 năm chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ TT-Huế đã tham gia gần 3.000 ngày công để sửa chữa, làm mới trên 53 km đường bê thông nông thôn; xây mới 110 nhà nhân ái vùng nông thôn trị giá 3,4 tỷ đồng…

Ngọc Văn

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đào Xuân Liên vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Văn Cảnh (ở phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai) vì đã khai thác cát không giấy phép trên sông Sê San. Theo đó, ông Cảnh phải nộp phạt 60 triệu đồng, bị tịch thu tang vật là 7m3 cát, 1 tàu hút cát, 1 tàu vận chuyển cát, ngoài ra còn phải thực hiện các giải pháp phục hồi môi trường, trả lại trạng thái an toàn cho khu vực đã bị khai thác cát trái phép.

Thiên Linh

* Cục Đăng kiểm Việt Nam cho phép Cty TNHH Hình Tượng ô tô Việt Nam triệu hồi 35 chiếc xe Subaru nhập khẩu; trong đó có 2 chiếc Forester 2.0i-L AWD và 33 chiếc Forester 2.0- XT AWD sản xuất trong giai đoạn 2012-2014. Hãng này khuyến cáo, trong quá trình xe chạy, dây dẫn điện và tấm kim loại bên trong nắp che trục vô lăng lái có khả năng cọ xát dẫn đến ngắt mạch. Khi đó, gạt nước mưa hoặc đèn đầu hoặc còi xe có thể sẽ không hoạt động. Một số trường hợp, cầu chì sẽ bị đứt làm gián đoạn nguồn điện cung cấp khiến động cơ hoạt động không ổn định và đèn cảnh báo trên bảng táp lô có thể sẽ bật sáng.

Tuấn Đức

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.