Tìm thấy sát thủ đầm lầy 280 triệu năm tuổi với cái đầu kì quái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nhà nghiên cứu ở Namibia đã phát hiện ra hóa thạch của một sinh vật đầm lầy khổng lồ đã tuyệt chủng có hộp sọ hình bồn cầu có khả năng bẫy mồi tuyệt hảo.
Tìm thấy sát thủ đầm lầy 280 triệu năm tuổi với cái đầu kì quái ảnh 1

Loài ăn thịt khổng lồ sống ở vùng đất đầm lầy Gondwana cách đây 280 triệu năm được phát hiện ở Namibia. (Ảnh: C. Marsicano)

Đó là Gaiasia jennyae tồn tại vào khoảng 280 triệu năm trước, khoảng 40 triệu năm trước khi loài khủng long đầu tiên tiến hóa.

Loài săn mồi đỉnh cao ở đầm lầy

Theo một tuyên bố, hộp sọ của nó dài hơn 60cm và các nhà nghiên cứu ước tính chiều dài của con vật này có thể tới 2,5 m, có thể là sinh vật lớn nhất cùng loại.

Các nhà nghiên cứu đã mô tả sinh vật đầm lầy này trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature. " Gaasia jennyae lớn hơn đáng kể so với con người và có lẽ nó thường sống gần đáy đầm lầy và hồ", đồng tác giả nghiên cứu Jason Pardo , một nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Field ở Chicago, Mỹ, cho biết.

G. jennyae có hàm răng đan vào nhau giúp nó có thể săn mồi. Các nhà nghiên cứu tin rằng, nó có thể là loài săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái đầm lầy.

"Nó có một cái đầu to, phẳng, hình bệ xí, cho phép nó mở miệng và hút con mồi vào. Nó có những chiếc răng nanh khổng lồ, toàn bộ phía trước miệng chỉ là những chiếc răng khổng lồ," Pardo cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hóa thạch này trong Gai-As Formation ở tây bắc Namibia, phần phía nam của siêu lục địa Gondwana khi G. jennyae tồn tại. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra hóa thạch từ bốn cá thể, bao gồm các mảnh hộp sọ và một cột sống.

Vào thời điểm G. jennyae sinh sống, Namibia ngày nay nằm xa hơn về phía nam, gần như song song với điểm cực bắc của Nam Cực ngày nay, và kỷ băng hà đang dần kết thúc. Trong khi vùng đất gần đường xích đạo bắt đầu khô cạn và các loài động vật mới bắt đầu tiến hóa để lấp đầy hệ sinh thái, các đầm lầy gần hai cực vẫn còn tồn tại, cho phép động vật giữ lại nhiều đặc điểm nguyên thủy hơn.

G. jennyae là một loài bốn chân, loài động vật có xương sống ban đầu có các đặc điểm cơ bản của cá và loài bốn chân đầu tiên. Các loài bốn chân vẫn giữ lại các đặc điểm dưới nước như mang và có các chi chưa tiến hóa hoàn toàn để di chuyển trên cạn.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG