Phát hiện loài mực ma cà rồng chưa từng thấy ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nhà khoa học Trung Quốc có thể đã xác định được loài mực ma cà rồng mới được phát hiện — loài thứ hai được biết đến trên thế giới. Mực ma cà rồng (Vampyroteuthis infernalis ) có chiều dài khoảng 30cm. Mặc dù có vẻ ngoài và tên gọi đáng sợ, chúng là loài ăn xác thối ở biển sâu và không có khả năng gây hại, ngoài các động vật không xương sống nhỏ. Loài này được tìm thấy ở môi trường đại dương ôn đới và nhiệt đới ở nhiều khu vực trên thế giới.
Phát hiện loài mực ma cà rồng chưa từng thấy ở Trung Quốc ảnh 1

Loài mực ma cà rồng mới được phát hiện V. pseudoinfernalis. (Ảnh: Dajun Qiu)

Loài đầu tiên được công nhận chính thức vào năm 1903 sau chuyến thám hiểm dưới biển sâu do nhà sinh vật học biển người Đức Carl Chun dẫn đầu. Một số loài bổ sung sau đó đã được mô tả nhưng cuối cùng là thành viên của cùng một loài.

Những loài mới được phát hiện này là V. infernalis, có đặc điểm vật lý rất khác biệt. Loài mực này mọc thêm một bộ vây thứ hai gần đầu hơn khi trưởng thành và bộ vây ban đầu của nó biến mất.

"Mười loài tương đương đã được mô tả trước đây đã cho thấy một số khác biệt về hình thái trong các giai đoạn sống khác nhau của chúng", tác giả chính của nghiên cứu Dajun Qiu, một nhà sinh vật học biển tại Viện Hải dương học Biển Đông, cho biết.

Bây giờ, trong một nghiên cứu mới nhất trên tạp chí BioRxiv, các nhà nghiên cứu đã mô tả loài mực ma cà rồng thứ hai được tìm thấy ở gần đảo Hải Nam, Trung Quốc, và họ đặt tên là V. pseudoinfernalis. Nó được tìm thấy ở độ sâu khoảng 800 đến 1.000 m dưới bề mặt biển, nơi có rất ít ánh sáng từ bề mặt xuyên qua.

Loài mới được xác định này có một số đặc điểm độc đáo giúp phân biệt nó với V. infernalis. Ví dụ, vị trí của hai photophore - cơ quan tạo ra ánh sáng - nằm giữa các vây và đuôi của nó là khác nhau.

Ở V. infernalis, chúng nằm ở một phần ba khoảng cách giữa các vây và phần cuối của cơ thể, trong khi ở V. pseudoinfernalis , chúng nằm ở khoảng giữa các điểm này. V. pseudoinfernalis cũng có đuôi nhọn trong khi V. infernalis không có đuôi nào cả. Loài mới phát hiện này cũng có mỏ với cánh dài hơn ở hàm dưới.

Phân tích di truyền còn cho thấy V. pseudoinfernalis là một loài riêng biệt, nhà sinh vật học Qiu lưu ý.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG