Khám phá ‘mực ma cà rồng từ địa ngục’ – ‘quái vật’ sống 900m dưới đáy biển

Mực ma cà rồng từ địa ngục.
Mực ma cà rồng từ địa ngục.
TPO - Theo tờ Roaring Earth, loài mực hiếm gặp này là một trong những sinh vật quỷ dị và đáng sợ nhất từng được các nhà khoa học phát hiện dưới đáy biển sâu.
Khi nghĩ về những sinh vật dưới đáy biển sâu, chúng ta thường hình dung ra những sinh vật kỳ lạ và đáng sợ. Đó là những loài cá, động vật thân mềm, chân đốt… có những đôi mắt to để nhìn trong bóng đêm và hàm răng lởm chởm.

Tuy nhiên, ngay cả khi chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những sinh vật lạ đó, chúng ta vẫn không khỏi ngỡ ngàng, khiếp sợ trước vẻ ngoài của Vampyroteuthis Hellnalis – mực ma cà rồng từ địa ngục.

Cụ thể, loài động vật này có đôi mắt xanh lam nhạt trông vô cùng quỷ dị. Ngoài ra, trong khi các loài mực, bạch tuộc khác thường có nhiều giác mút dưới các xúc tu thì mực ma cà rồng từ địa ngục lại sở hữu những chiếc gai nhọn có tác dụng hù dọa kẻ thù.
Video: Cách phòng ngự của mực ma cà rồng từ địa ngục.
Theo đó, khi chạm mặt với những động vật ăn thịt nguy hiểm khác, chúng sẽ lộn ngược các xúc tu của mình lên đầu. Điều này giúp mực ma cà rồng từ địa ngục trông như một quả cầu gai khiến kẻ săn mồi không dám tấn công. Đáng chú ý, dù nghe tên rất đáng sợ, nhưng thức ăn chủ yếu của mực ma cà rồng từ địa ngục chỉ là xác thối, các mảnh vụn thịt của các loài động vật khác. Đồng thời, khu vực sinh sống của chúng nằm dưới đáy đại dương, cách mặt nước khoảng 600-900m – nơi có lượng oxy bão hòa chỉ còn 3%.
Theo Roaring Earth
MỚI - NÓNG