Tiết lộ 'sốc' về mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và IS

TPO - Một chiến binh thánh chiến IS sau khi bị bắt giữ đã tiết lộ những "sự thật động trời" về mối quan hệ mập mờ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng khủng bố IS, Reuters đưa tin.
Tiết lộ 'sốc' về mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và IS ảnh 1

Chân dung Abdurrahman Abdulhadi 

Trong một cuộc giao tranh với IS vào tháng 11/2015, phần tử thánh chiến IS Abdurrahman Abdulhadi, 20 tuổi, đã bị lực lượng Nhân Dân Tự Vệ người Kurd (YPG) thuộc miền Bắc Syria bắt giữ. Trong quá trình tra hỏi, tên này đã khai Thổ Nhĩ Kỳ chính là trường học khủng bố đầu đời của các phần tử khủng bố trước khi được IS giao nhiệm vụ.

Theo lời khai của Abdulhadi, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành đào tạo và huấn luyện những phần tử Hồi giáo cực đoan IS ngay trong doanh trại quân đội của mình "núp bóng" những binh sỹ Syria tự do. Các khoá học này kéo dài khoảng 1 tháng trong một doanh trại gần sân bay với sự tham gia của hơn 60 chiến binh thánh chiến.

"Thổ Nhĩ Kỳ và IS luôn tỏ ra đối đầu, tuy nhiên, họ lại là đồng minh," Abdulhadi tiết lộ và nói thêm "vào tháng 8/2014, tôi được đào tạo tại thị trấn Adana thuộc Thổ Nhĩ Kỳ cùng một trong những thủ lĩnh của IS".

Theo thông tin của lực lượng YPG, một trong hai người trực tiếp chịu trách nhiệm giảng dạy khoá huấn luyện này chỉ có thể nói được tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, vì vậy, một người khác đảm nhiệm vai trò phiên dịch.

Abdulhadi cũng cho biết trong khoá học, hắn được học cách sử dụng súng trường Kalashnikovs, súng và các loại vũ khí khác. Một số người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng gia nhập IS qua khoá học này.

"Chúng tôi được tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ vì người đứng đầu IS cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ an toàn hơn ở Syria."

Ngay sau khi vượt qua khoá đào tạo cùng những tiêu chuẩn khắt khe, Abdulhadi đã được giao nhiệm vụ tìm và hộ tống những người tị nạn Syria gia nhập IS.

"Kết thúc khoá học, chúng tôi được điều đến thị trấn Urfa, nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ- Syria để bắt đầu tham gia chiến trường."

Abdulhadi cũng xác nhận "tin đồn" IS đang vận chuyển "trá hình" đạn dược và lương thực sang  Syria dưới sự giúp sức của Thổ Nhĩ Kỳ để bán kiếm lời. Theo đó, phiến quân khủng bố này đã xếp rau quả lên nắp các thùng đạn để tránh máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Theo Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.